Ukraine tố tên lửa Nga bắn hạ chiến đấu cơ Su-25

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quân đội Ukraine hôm 30-8 tiết lộ một chiếc máy bay chiến đấu của nước này đã bị hệ thống phòng không của Nga bắn hạ ở miền Đông Ukraine - nơi quân chính phủ đang giao tranh với quân ly khai.
Ukraine tố tên lửa Nga bắn hạ chiến đấu cơ Su-25
Ảnh minh họa

Tuyên bố từ quân đội Ukraine nêu rõ vụ việc xảy ra hôm 29-8. Chiếc máy bay bị bắn hạ thuộc loại Su-25. phi công của chiến đấu cơ này may mắn thoát nạn.

 

Su-25 đã bị tên lửa Nga bắn hạ

 

 

Địa điểm cụ thể xảy ra vụ việc chưa được công bố. Trong khi đó, tuyên bố trên cũng bác bỏ tuyên bố của lực lượng ly khai thân Nga ở khẳng định bắn hạ 4 chiếc máy bay của Kiev ở Donetsk hôm 29/8.

 

Giới chức Ukraine cũng tuyên bố trên mạng xã hội Facebook rằng chiến đấu cơ Su-25 đã bị tên lửa Nga bắn hạ hôm 29-8, đồng thời cáo buộc xe tăng Nga đang tràn ngập một thị trấn nhỏ ở Luhansk.

 

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels – Bỉ trước một cuộc họp thượng đỉnh với các lãnh đạo Liên minh Châu Âu, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko lên án sự can thiệp của Nga tại Ukraine. Ông Poroshenko khẳng định hàng ngàn binh lính nước ngoài và hàng trăm xe tăng nước ngoài đang xuất hiện tại Ukraine hôm 30/8.

 

Các ngoại trưởng Liên minh Châu Âu (EU) cùng ngày bày tỏ “quan ngại sâu sắc” đối với những “hành động gây hấn của Nga nhằm vào Ukraine”. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso cho biết EU sẵn sàng tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine song cũng muốn có một thỏa thuận chính trị nhằm chấm dứt tình trạng đối đầu này.

 

Ukraine đồng ý rút quân khỏi vòng vây Ilovaisk

 

Đài tiếng nói nước Nga ngày 30-8 đưa tin giới chức Ukraine đã đồng ý rút quân đội khỏi vòng vây gần Ilovaisk ở Đông Nam nước này.

 

Chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội facebook, chỉ huy tiểu đoàn Donbass của Ukraine, ông Semen Sementchenko cho biết tất cả những binh sĩ chưa chịu đầu hàng được thoát ra qua hành lang đặc biệt đến khu vực triển khai lực lượng chủ chốt trong ngày 30-8. Tiếp đó, toàn bộ các chiến sỹ và thương binh bị bắt làm tù binh dự kiến sẽ được trao đổi với nhóm lính dù Nga. Trước đó, quân ly khai ở Ukraine đã nhất trí mở hành lang nhân đạo cho các binh lính Ukraine bị bao vây gần Ilovaisk sau lời kêu gọi của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

 

Người dân Mariupol sẵn sàng chống trả các tay súng ly khai

Người dân cảng Mariupol, phía đông Ukraine bắt đầu đào hào, dựng hàng rào phòng thủ ở cánh đồng thuộc ngoại ô phía đông thành phố từ hôm 29-8 để đối phó với lực lượng ly khai thân Nga đã đe dọa tràn vào đánh chiếm thành phố này sau khi chiếm giữ thị trấn cách đó 30 km.

 

Bên cạnh đó, nhiều cư dân trong thành phố cũng đang tích trữ thực phẩm và các đồ dùng để sẵn sàng trợ giúp Vệ binh Quốc gia Ukraine và các chiến binh tình nguyện chuẩn bị phản công trước một cuộc tấn công trực tiếp từ biên giới với Nga.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật