Olympic Việt Nam thắng đậm đội hạng Nhất

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tung đội hình thử nghiệm trong trận giao hữu CLB Hà Nội vào chiều 30/8, tuyển Olympic Việt Nam dễ dàng có chiến thắng 3-0 dù màn trình diễn chưa ấn tượng.
Olympic Việt Nam thắng đậm đội hạng Nhất
Olympic Việt Nam (trắng) có màn thể hiện nhạt nhòa trước đội Hà Nội FC.Ảnh: MH.

Sau một tuần tập thể lực và chiến thuật, huấn luyện viên (HLV) trưởng Toshiya Miura bố trí tuyển Olympic Việt Nam đá giao hữu với đội Hà Nội FC đang đá giải hạng Nhất. Trận đấu mang tính thử nghiệm đội hình và đánh giá phong độ học trò, 29 tuyển thủ lần lượt ra sân trong trận đấu chia ra ba hiệp giao hữu.

Trước đối thủ yếu hơn, các ngôi sao trong đội hình Olympic Việt Nam dường như vẫn chưa thoát khỏi sức ì từ các buổi tập trước đó. Các chân sút của HLV Miura, như Phi Sơn, Hữu Khôi, Mạc Hồng Quân không thể ghi bàn trong hai hiệp đấu đầu tiên. Khả năng phòng ngự của đội bóng áo đỏ với cặp trung vệ Mạnh Hùng - Minh Tùng cũng không quá ấn tượng. Khá nhiều lần hàng thủ lộ sơ hở nhưng các chân sút đội Hà Nội FC không sút tung lưới thủ môn Bửu Ngọc.

Các tuyển thủ Olympic thường xoay trở chậm và hụt hơi trong những pha tranh chấp tay đôi. Ngoài ra những đường lên bóng của các cầu thủ áo trắng tỏ ra khá bế tắc trước hàng thủ đội Hà Nội. Ba bàn thắng ghi cuối trận đấu xuất phát từ sai lầm cá nhân của hàng phòng ngự Hà Nội FC chứ không phải bắt nguồn từ những pha dàn xếp tấn công mạch lạc của Olympic Việt Nam. Cú đúp của tiền vệ Quách Tân cùng một bàn thắng của Vua phá lưới giải hạng Nhất 2014 Văn Thanh chưa thể mang lại nụ cười mãn nguyện cho HLV trưởng Miura.

Dù không đặt nặng thành tích, HLV Miura có phần thất vọng với màn thể hiện của học trò trên sân. Chiến lược gia người Nhật thường ra sát đường biên để đốc thúc các cầu thủ di chuyển và chuyền bóng để tạo đột biến trước đối thủ. Dự kiến ngày 2/9, tuyển Olympic Việt Nam sẽ có trận giao hữu với tuyển Việt Nam nhằm gút danh sách nhân sự chuẩn bị Asiad 17.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật