Pháp tố Nga đưa quân vào Ukraine,Putin đe thế giới hạt nhân

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Pháp đã có bằng chứng của sự can thiệp của Nga tại miền đông Ukraine, Tổng thống Nga Putin cảnh báo thế giới về sức mạnh hạt nhân của nước này.
Pháp tố Nga đưa quân vào Ukraine,Putin đe thế giới hạt nhân
Binh sỹ Nga tuần tra ở Perevalnoye, ngoại ô Simferopol ngày 20/3.

Pháp có bằng chứng binh sỹ Nga tại miền Đông Ukraine?

Ngày 29/8, hãng Reute dẫn nguồn tin từ Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết nước này có bằng chứng của sự can thiệp "không thể chấp nhận được" của binh sỹ Nga tại miền Đông Ukraine.

Trả lời kênh France 24, ông Fabius nói thêm rằng các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga có thể sẽ được tăng cường nếu Moskva không thay đổi cách hành xử.

Cùng ngày, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso đã lên án "sự xâm nhập đáng chú ý" của lực lượng Nga vào Ukraine và bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về những diễn biến và tình hình trên thực địa ở Ukraine.

Trước đó, phát biểu tại một cuộc họp các quan chức Chính phủ Ukraine ngày 28/8, Thủ tướng ars‌eniy Yatsenyuk tuyên bố, binh sỹ Nga đang có mặt trên đất Ukraine, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng Ukraine ars‌eniy Yatsenyuk nói: "Chúng tôi có thể xác nhận dấu chân của binh lính Nga trên đất Ukraine. Các lực lượng Ukraine có thể đương đầu với lực lượng nổi dậy, nhưng khó có thể chiến đấu được với nước Nga cùng quân đội của họ. Chúng tôi kêu gọi HĐBA LHQ, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu và Liên minh châu Âu tiến hành họp khẩn cấp”.

Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk cũng kêu gọi Mỹ và EU gia tăng trừng phạt Nga nhằm buộc Moscow rút lực lượng và chấm dứt trợ giúp lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine.

Tổng thống Nga Putin cảnh báo nước ngoài về sức mạnh hạt nhân

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29/8 cho biết lực lượng vũ trang Nga với kho vũ khí hạt nhân của mình sẽ sẵn sàng đối đầu với bất cứ hành động gây hấn nào.

Phát biểu tại một trại thanh niên bên bờ hồ Seliger, ông Putin nêu rõ: "Các đối tác của Nga... cần hiểu rằng tốt nhất là không nên can thiệp vào nước chúng ta. Ơn Chúa, tôi cho rằng không có ai nghĩ đến chuyện phát động một cuộc xung đột quy mô lớn với Nga. Tôi muốn nhắc lại rằng Nga là một trong những cường quốc hạt nhân hàng đầu".

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua phát biểu tại trại thanh niên bên hồ Seliger, gần Moscow. Tổng thống Putin nói thêm rằng Nga đang tăng cường năng lực răn đe hạt nhân và trang bị cho binh sĩ những vũ khí mới nhất để bảo vệ an ninh đất nước.

Tổng thống Putin cũng cho rằng người Nga ở đông Ukraine đang là nạn nhân trước "sức mạnh quân sự thô bạo" của máy bay, xe tăng, pháo của chính phủ Ukraine.

Ông đồng thời chỉ trích việc Ukraine quyết xin làm thành viên Liên minh châu Âu (EU). "Nếu đó là những giá trị châu Âu đương thời, thì tôi thực sự hết sức thất vọng", ông nói và so sánh chiến dịch quân sự của Ukraine ở miền đông với việc phá‌t xí‌t Đức bao vây Leningrad thời Thế chiến II.

Không có tiến triển trong đàm phán khí đốt với Nga

Theo Reuters, ngày 29/8, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yuri Prodan cho biết Kiev thất vọng về việc Nga "thiếu cách tiếp cận mang tính xây dựng" trong đàm phán khí đốt.

Tuyên bố của ông Prodan nói: "Chúng tôi một lần nữa nghe về cái giá 385 USD... do sự hủy bỏ các khoản phí. Nó có nghĩa là, theo như suy nghĩ của phía Nga, cái giá 485 USD là công bằng và theo thị trường. Chúng tôi cho rằng cái giá này là sự phân biệt đối xử".

Khí đốt là vấn đề nóng trong quan hệ giữa Nga, EU và Ukraine. Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak nói rằng Moskva sẵn sàng đàm phán về việc nối lại cung cấp khí đốt cho Ukraine và sẵn sàng giảm giá trong nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận.

Theo ông Novak, Nga có thể áp dụng giảm giá có hiệu lực hồi tố 100 USD, đưa mức giá cho 1.000 mét khối trong khoảng tháng 4-6 xuống 385 USD

Trước đó, ngày 27/8, trả lời họp báo sau cuộc gặp song phương tại Minsk, Belarus, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko về việc nối lại các cuộc đàm phán ba bên về năng lượng.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko xác nhận và cho biết thêm, cuộc đàm phán cấp bộ trưởng năng lượng giữa Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) sẽ diễn ra vào ngày 6/9.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Putin nói, việc nối lại các cuộc đối thoại về năng lượng, trong đó có các vấn đề liên quan tới khí đốt, là cần thiết vì vấn đề này đang "rơi vào bế tắc."

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật