Mexico: Giải cứu 70 người Trung Mỹ di cư bị bắt cóc

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lực lượng an ninh Mexico đã giải cứu 70 người Trung Mỹ di cư bao gồm cả trẻ em bị giam giữ trong một ngôi nhà ở một bang biên giới phía bắc Tamaulipas.

Những người di cư, hầu hết là người Honduras và Elsalvado được phát hiện ở Madero, cách biên giới Mỹ 500km. Mới đây Cảnh sát Mexico cũng đã giải cứu 165 người di cư bị bắt cóc ở Tamaulipas.Tamaulipas thuộc phía đông bắc Mexico, được coi là của băng nhóm Gulf Cartel và đối thủ của chúng - băng Zetas, thường tham gia vào những hoạt động buôn bán người di cư và m‌a tú‌y.

Những băng đảng này tổ chức buôn bán người qua biên giới, tính phí dịch vụ hoặc ép những người di cư phải vận chuyển hàng cho chúng.

Băng nhóm Zetas từng bị buộc tội cho việc giết hại hàng trăm người di cư được tìm thấy trong một ngôi mộ tập thể ở Tamaulipas năm 2010 và 2011.

Trong vòng chín tháng, tính đến tháng 6/2014, đã có khoảng 57.000 trẻ em từ Trung Mỹ bị giam giữ ở biên giới sau khi vượt biên mà không có cha mẹ đi cùng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật