Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 30/8

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Campuchia khởi động Ngân hàng Lúa gạo quy mô lớn đầu tiên. Nông dân châu Âu kêu gọi EC tăng hỗ trỡ do lệnh cấm nhập khẩu của Nga.
Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 30/8
Ảnh minh họa
Giá gạo thế giới ngày 30/8/2014

Campuchia khởi động Ngân hàng Lúa gạo quy mô lớn đầu tiên

Campuchia đã khởi động ngân hàng lúa gạo quy mô lớn đầu tiên nhằm đảm bảo nguồn cung liên tục cho các nhà xay xát và xuất khẩu.

Thaneakea Srov Plc là ngân hàng lúa gạo với mục đích hỗ trợ ngành lúa gạo trong nước bằng cách thu mua, dự trữ và sấy khô lúa gạo cũng như giúp nông dân bằng cách giải ngân các khoản cho vay với tài sản thế chấp là lúa gạo.

Ngân hàng sẽ vận hành nhiều máy sấy công nghiệp công suất lớn với công suất 600 tấn lúa/ngày và kho dự trữ 100.000 tấn, theo CEO ngân hàng. Ngân hàng sẽ đảm bảo không có sự khác biệt về chất lượng gạo cung cấp cho thương nhân nội địa cũng như nhà xuất khẩu, và đảm bảo nguồn cung ổn định trong cả năm.

Trong bối cảnh Campuchia đang thiếu kho dự trữ, ngân hàng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp ngành lúa gạo nước này đạt được mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo vào năm 2015. Ngân hàng sẽ bắt đầu hoạt động với lượng gạo dự trữ 70.000-100.000 tấn.

7 tháng đầu năm 2014, Campuchia xuất khẩu 203.988 tấn gạo, giảm 2% so với 207.370 tấn cùng kỳ năm 2013, theo Văn phòng Thư ký dịch vụ Một cửa (SOWS-REF)-Bộ Thương mại. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính xuất khẩu gạo của Campuchia năm 2014 đạt 1 triệu tấn, kể cả xuất chính ngạch và tiểu ngạch sang Việt Nam.

Nông dân châu Âu kêu gọi EC tăng hỗ trỡ do lệnh cấm nhập khẩu của Nga

Lệnh cấm nhập khẩu lương thực thực phẩm của Nga từ EU nhằm trả đũa đòn trừng phạt của Mỹ và EU đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá nông sản và sản phẩm sữa của châu Âu. Các liên minh nông dân châu Âu, kể cả ở Ba Lan và liên đoàn liên minh nông dân và hợp tác xã châu Âu Copa-Cogeca đã phải tìm kiếm sự hỗ trỡ của Ủy ban châu Âu nhằm đảo ngược tình hình.

Các liên minh cho rằng giá nông sản, sản phẩm sữa, trái cây và rau củ đã xuống quá thấp khi gần 10% lượng nông sản và sữa của EU được xuất khẩu sang Nga, trị giá 11 tỷ euro (14,5 tỷ USD) mỗi năm. Các liên minh cho rằng EC phải can thiệp và bảo vệ thị trường khỏi tình trạng sụt giảm liên tục và gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế. Đến nay Italia mới xuất khẩu được 2.075 tấn gạo sang Nga.

Các liên minh cảnh báo nếu tình hình này còn tiếp tục, thiệt hại cho ngành nông nghiệp và sữa có thể vượt 400 triệu euro (527,3 triệu USD) trong quỹ khủng hoảng Chính sách Nông nghiệp Chung (CAP) hàng năm.

Do vậy, các liên minh thúc giục EC phải tìm thị trương thay thế ở Trung Quốc và Trung Đông để bán sản phẩm cũng như cung cấp thêm những hỗ trợ khác như đẩy nhanh việc thanh toán trực tiếp cho nông dân theo CAP mới.

Sản lượng lúa Bangladesh giảm ½ vào năm 2070 do iến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu

Các chuyên gia lo ngại hiện tượng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu có thể khiến sản lượng lúa của Bangladesh giảm 50% vào năm 2070.

Phát biểu tại hội thảo quốc gia về “Phát thải khí hiệu ứng nhà kính (GHG) từ cánh đồng lúa”, Tổng giám đốc viện Nghiên cứu Lúa gạo Bangladsh (BRRI) cho rằng năng suất lúa của Bangladesh, hiện đạt 5,5 tấn/ha, có thể giảm xuống 2 tấn/ha vào năm 2017 do hiện tượng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu.

Ông này cũng nhấn mạnh Bangladesh hiện là một trong những nước dễ tổn thương nhất do biến đổi khí hậu.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), năng suất lúa của Bangladesh hiện đạt 4,4 tấn/ha. USDA wocs tính sản lượng gạo của Bangladesh năm 2014-2015 (tháng 5 – tháng 4) đạt 34,8 triệu tấn, tăng 1% so với 34,59 triệu tấn năm 2013-2014. Ước tính năm 2015 Bangladesh nhập khẩu 100.000 tấn gạo, giảm 75% so với 400.000 tấn năm 2014. Tiêu chụ gạo của nước này ước đạt 34,8 triệu tấn trong năm 2014-2015, tăng nhẹ so với 34,6 triệu tấn năm 2013-2014.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật