Ba Lan cấm cửa máy bay chở bộ trưởng quốc phòng Nga

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ba Lan hôm qua từ chối cho phi cơ chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu bay qua không phận, khiến nó buộc phải quay đầu hạ cánh xuống Slovakia.

Theo RIA Novosti, máy bay của Bộ trưởng Shoigu hôm qua phải quay trở lại và hạ cánh xuống Bratislava, thủ đô của Slovakia, sau khi bị Ba Lan đóng không phận. Máy bay đang trên đường từ Slovakia về Nga, sau chuyến thăm của ông Shoigu tới nước này.

Máy bay bị cấm vì trước đó nó đã đổi trạng thái từ dân sự sang quân sự mà không rõ lý do, theo Pawel Paluch, phát ngôn viên cơ quan chỉ dẫn không lưu nhà nước Ba Lan. Ba Lan cho rằng khi rời Moscow hôm qua, phi cơ Tu-154 có trạng thái dân sự, nhưng lúc quay về, nó lại đổi sang trạng thái quân sự.

Một chuyến bay quân sự chỉ có thể đi qua không phận nếu giới chức hàng không được thông báo trong khoảng 72 giờ trước khi nó cất cánh.

Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích việc Ba Lan đóng cửa không phận với máy bay của ông Shoigu là "một sự vi phạm nghiêm trọng những chuẩn mực và đạo đức về thông tin liên lạc giữa các quốc gia".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật