T‌ử hìn‌h kẻ giết ngư‌ời tìn‌h vì bị chia tay

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị chia tay vì từng có vợ, Thạnh truy đuổi, dùng hai con dao đâm ngư‌ời tìn‌h tới chết rồi t‌ּự t‌ּử.
T‌ử hìn‌h kẻ giết ngư‌ời tìn‌h vì bị chia tay
Gia đình nạn nhân tại phiên tòa.

Ngày 29/8, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm lưu động tuyên phạt Phạm Văn Thạnh (SN 1983, huyện Củ Chi) t‌ử hìn‌h về hai tội giết người và cố ý gây thương tích.

Thạnh có gia đình nhưng đã ly hôn. Từ đầu năm 2013, Thạnh yêu chị Nguyễn Thị Hồng Diệu. Gia đình không đồng ý nên Diệu quyết định chia tay.

Trưa 16/11/2013, Thạnh nghi ngờ Diệu yêu người khác nên đến công ty chị đang làm để gặp. Thạnh chửi mắng và đánh nạn nhân.

Sáng 22/11/2013, Thạnh chuẩn bị hai con dao rồi đến công ty gặp Diệu. Nửa tiếng sau, Thạnh nhìn thấy Diệu được chị gái là Nguyễn Thị Hồng Nhung chở đi làm.

Thạnh chạy theo, kéo Diệu lại làm xe ngã. Thạnh yêu cầu Diệu đưa điện thoại nhưng Diệu không chịu và bỏ chạy. Thạnh vung dao đâm liên tiếp hơn 10 nhát khiến cô gái t‌ử von‌g.

Cùng lúc, Thạnh đâm Nhung 5 nhát khiến nạn nhân thương tổn 6%. Nhung thấy em gái ngã gục liền la lớn: “Tao lạy mày Thạnh ơi, em tao chết rồi”.

Thạnh không đâm Diệu nữa mà dùng dao đâm vào ngực và bụng để t‌ּự sá‌ּt nhưng không chết. Sau đó, Thạnh về nhà, lấy dây tre‌o c‌ổ nhưng được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật