Nạn nhân “miễn phí” tội hiế‌ּp dâ‌ּm cho tên cướp táo tợn

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bức xúc vì bị “yê‌u râ‌u xan‌h“ hiế‌ּp dâ‌ּm còn cướp tài sản nên nạn nhân quyết định tố cáo hành vi đồ‌ּi bạ‌ּi của gã nhưng lại bỏ qua tội hiế‌ּp dâ‌ּm.
Nạn nhân “miễn phí” tội hiế‌ּp dâ‌ּm cho tên cướp táo tợn
nạn nhân miễn phí tội hiế‌ּp dâ‌ּm cho “yê‌u râ‌u xan‌h“ (ảnh minh họa)

Theo bản cáo trạng, vào tối ngày 25/12/2013, Trần Kim Ngọc (Phú Yên) trên đường đi xe gắn máy qua cầu Đà Rằng (Phú Yên) thì gặp chị Hoàng Thị Xuân đang trên đường đi mua phế liệu nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Nghĩ là làm, Ngọc tiến đến gần chị Xuân nói dối có phế liệu, muốn mua thì đi theo hắn.

Tưởng thật chị Xuân đi theo, khi đến địa điểm vắng người gã đàn ông hiện nguyên hình là một “yê‌u râ‌u xan‌h” lao vào hiế‌ּp dâ‌ּm nạn nhân. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, gã đồ‌ּi bạ‌ּi còn lục ví lấy 250 nghìn đồng của nạn nhân. Quá trình bỏ trốn, tên cướp tiếp tục giật túi xách của cháu Lê bé đang đi học về nhưng bên trong chỉ có sách vở.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã vào cuộc khẩn trương điều tra, xác định hung thủ là Trần Kim Ngọc nên bắt giữ.

Tại phiên tòa xét xử, đối tượng Ngọc đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm Pháp Luật. Tuy nhiên, về phía nạn nhân là chị Xuân lại đề nghị rút đơn khởi tố về tội hiế‌ּp dâ‌ּm cho tên cướp nên Tòa án TP. Tuy Hòa không xét xử. Cuối phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Kim Ngọc ba năm sáu tháng tù về tội cướp tài sản, ba năm tù về tội cướp giật tài sản, tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là sáu năm sáu tháng tù.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật