Tuyển futsal Việt Nam trước giải Đông Nam Á: Chung kết trong tầm tay

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trưởng đoàn futsal Việt Nam Trần Anh Tú mạnh dạn đặt mục tiêu lọt vào chung kết với thầy trò HLV Bruno Formoso. Theo ông Tú, đó là điều nằm trong khả năng của đội tuyển futsal nam vào lúc này.
Tuyển futsal Việt Nam trước giải Đông Nam Á: Chung kết trong tầm tay
HLV Bruno Formoso

Sau khi kết thúc giải giao hữu ở Trung Quốc, đội tuyển futsal Việt Nam về nước và chuẩn bị cho mục tiêu mới là giải vô địch Đông Nam Á diễn ra ở Malaysia từ ngày 17 đến 28/9/2014.

Yếu thể lực và dứt điểm

Từ đầu năm 2014, đội tuyển futsal Việt Nam gần như kín lịch hoạt động với rất nhiều giải đấu. Tuy nhiên, HLV Bruno Formoso vẫn chưa thể hài lòng với những gì đang có. Trưởng đoàn Trần Anh Tú cho biết: “HLV Bruno đánh giá cao kỹ thuật và sự nhanh nhẹn của cầu thủ Việt Nam nhưng điểm yếu thể lực và đặc biệt là dứt điểm không phải là điều dễ cải thiện trong ngày một ngày hai. HLV Bruno cần nhiều năm để cải thiện những điểm yếu đó cho đội tuyển Việt Nam”.

Để tăng tính cạnh tranh cho đội tuyển, HLV Bruno quyết định triệu tập hơn 20 cầu thủ trong đợt tập trung lần này. Trong đó, có 14 vị trí từ CLB Thái Sơn Nam, còn lại của Sannatech Khánh Hòa, Sanna Khánh Hòa, bệnh viện An Phước Bình Thuận, Thái Sơn Bắc, Hải Phương Nam. Thành phần đội tuyển Việt Nam lần này vẫn lấy nòng cốt của CLB Thái Sơn Nam.

Trong số hơn 20 cầu thủ, có một số gương mặt mới được đánh giá có triển vọng như Đình Hùng, Văn Khá (Sanatech Khánh Hòa), Khắc Chí (Sanna Khánh Hòa), Thanh Tùng (Thái Sơn Bắc)… Tuy nhiên, bộ khung sẽ vẫn là những cầu thủ đã dự VCK futsal châu Á vừa diễn ra tại Việt Nam hồi tháng 5. Đội tuyển  vẫn đang được trẻ hóa với rất nhiều cầu thủ dưới 24 tuổi trong đó đội trưởng Bảo Quân là người có thâm niên nhất. Cầu thủ sinh năm 1983 này sẽ vẫn giữ vai trò chủ chốt bên cạnh những Trọng Luân, Thành Đạt, Khánh Hưng…

Điều đáng mừng là những cầu thủ như Ngọc Sơn (trẻ Thái Sơn Nam), Đức Hòa (Hải Phương Nam) đã chứng tỏ được năng lực vượt trội ngay giải đấu lớn đầu đời là VCK futsal châu Á vừa qua dù trước đó, cả 2 không hề có kinh nghiệm đỉnh cao. Đó là điều đáng mừng trong hoàn cảnh thiếu hụt lực lượng của đội thời gian vừa qua.

Quan trọng nhất là chiến thuật

So với đội hình đã đoạt hạng 3 giải vô địch Đông Nam Á, có 3 cầu thủ không còn thi đấu là Trọng Thiện, Hoàng Vinh và thủ thành Phước Anh. Phước Anh đã chia tay nhà vô địch châu Á Chonburi để chăm sóc cho người vợ sắp sinh và anh cũng xin rút khỏi đội tuyển trong đợt tập trung này. Thay thế Phước Anh, ngoài 2 thủ thành kỳ cựu là Đình Thuận và Bửu Phước, HLV Bruno gọi thêm Hoàng Linh (đội trẻ Thái Sơn Nam) và Văn Khá. Nhưng theo ông Tú, do luật quy định chỉ được đăng ký 14 cầu thủ nên có thể, đội sẽ gút lại danh sách với 12 cầu thủ và 2 thủ môn. Trong danh sách hiện tại có khá đông người nên trước ngày 17/9, HLV Bruno sẽ phải đau đầu trong việc chọn ra 14 cái tên tốt nhất sau chuyến tập huấn Thái Lan trở về.

Trưởng đoàn Trần Anh Tú đặt mục tiêu cho đội tuyển Việt Nam ở giải này là phải có mặt ở trận chung kết. Năm ngoái, thất bại 1-4 trước Australia ở bán kết không phản ánh đúng sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Theo ông Tú, đó là điều đáng tiếc bởi sai lầm trong chiến thuật đã khiến đội chỉ có tấm HCĐ. Năm nay, khi ở cùng bảng với Thái Lan, đội bóng mạnh nhất khu vực, nếu vào bán kết, Việt Nam có thể sẽ đụng độ Malaysia hoặc Australia, hai đối thủ dù không dễ chơi nhưng Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến chiến thắng.

“Nếu HLV Bruno Formoso phát huy được hết sức mạnh của đội và có những điều chỉnh chiến thuật phù hợp thì việc vào đến chung kết là trong tầm tay chúng ta. Tôi xin nhấn mạnh quan trọng nhất là chiến thuật của HLV và tôi tin vào khả năng của ông Bruno” - Trưởng đoàn Trần Anh Tú khẳng định.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật