US Open 2014: Chờ những bất ngờ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vòng đấu đầu tiên của US Open 2014 đã chính thức diễn ra với những trận đấu hết sức hấp dẫn. Các tay vợt mạnh hàng đầu đều đã có những chiến thắng ấn tượng song còn nhiều hoài nghi về phong độ hiện tại.
US Open 2014: Chờ những bất ngờ
Federer
Giải Grand Slam cuối cùng trong năm của làng tennis thế giới, diễn ra trên mặt sân cứng đã chính thức khởi tranh. 128 tay vợt nam và 128 tay vợt nữ đã lần lượt bắt đầu những trận đấu chính thức đầu tiên của US Open. Đáng tiếc nhất của giải đấu năm nay chính là sự vắng mặt của 2 tay vợt hàng đầu Rafael Nadal ở nội dung đơn nam và Li Na ở nội dung đơn nữ. Nhưng giải đấu Grand Slam cuối cùng của năm 2014 vẫn rất được chờ đợi.
Trong số những tay vợt nam hàng đầu thì số 1 thế giới Djokovic đã có chiến thắng nhanh chóng, nhẹ nhàng trong trận đấu khởi đầu trước tay vợt vô danh Schwartzman trong trận ra quân. Đẳng cấp của anh thì không ai phải bàn cãi và chiến thắng dễ dàng với tỉ số 3-0 (6-1; 6-2; 6-4) đã dẹp tan những nghi ngờ về phong độ của Djokovic ở giải đấu này. Tuy nhiên, việc rơi vào nhánh đấu với những cái tên khá xương xẩu như sẽ phải đối đầu với Andy Murray hoặc Tsonga tại Tứ kết và nếu vượt qua thì một tay vợt Thụy Sỹ có tên Stanislas Wawrinka sẽ chờ sẵn ở Bán kết đã cho thấy Nole sẽ phải nỗ lực hết mình và phải luôn duy trì được một phong độ mới có thể chinh phục chiếc cup US Open năm nay.
Được đánh giá cao tại giải năm nay chính là Federer. Giới chuyên gia cho rằng tàu tốc hành có khả năng rất lớn để đoạt chức vô địch giải năm nay. Dù Federer đã 33 tuổi nhưng ngôi sao người Thụy Sĩ đang được kỳ vọng sẽ lập kỷ lục VĐV lớn tuổi nhất đoạt danh hiệu Grand Slam trong 40 năm qua. Việc lọt vào nhánh đấu có phần dễ thở cùng phong độ đang cao ở thời điểm này đã giúp Federer tự tin tuyên bố "năm nay tôi đã chơi nhiều trận hay và đã quay trở lại đà chiến thắng nên mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản”. Roger Federer đã ra quân ngày hôm qua và giành chiến thắng 3-0 (6-3, 6-4 & 7-6) trước tay vợt Matosevic để bước tiếp vào vòng 2. Những đối thủ tiếp theo gần như không đáng ngại, chỉ ở Tứ kết thì có thể sẽ là Grigor Dimitrov (hoặc Richard Gasquet), còn bán kết nhiều khả năng là David Ferrer. Nếu như cả Djokovic và Federer cùng có mặt trong trận chung kết sẽ gợi lại các trận chung kết kinh điển tại Wimbledon 2008; 2014. Cuộc đối đầu này sẽ được mong chờ bởi mỗi khi họ gặp nhau sẽ luôn có những đường bóng và diễn biến đỉnh cao.
Còn ở nội dung đơn Nữ, lá thăm may rủi đã giúp Maria Sharapova tránh được "xe tăng Mỹ” Serena Williams trước trận chung kết. Khó khăn trên con đường tiến tới trận chung kết của Sharapova sẽ đến ở tứ kết khi phải đụng ngay hạt giống No.2 là Simona Halep. Hiện Halep đang đứng thứ hai trong bảng xếp hạng các tay vợt nữ thế giới. Trong khi đó, Serena Williams vẫn được đánh giá cao nhất ở giải năm nay. Cô tự tin cho biết "tôi đang rất khỏe mạnh và đạt phong độ tốt nhất”.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật