Rủ chồng bắt người yêu cũ để tống tiền

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ấm ức vì người yêu cũ không chịu trả số tiền đã nhờ vay hộ trong thời gian còn yêu nhau, Dung đã tâm sự với Phòng và cùng chồng lên kế hoạch bắt giữ anh Thao đòi tiền chuộc.
Rủ chồng bắt người yêu cũ để tống tiền
Các đối tượng tại cơ quan công an

Bố nạn nhân tố cáo

Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) vừa ra quyết định tạm giữ Hình Sự đối với  Phạm  Thanh Thảo (SN 1971, trú tại số 34/80 Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội); Đỗ Thị Dung (SN 1990), Nguyễn Đăng Thủy (SN 1980), Nguyễn Văn Phong (SN 1987), Lưu Văn Bắc (SN 1988), Đỗ Đức Tân (SN 1984 ) và Nguyễn Thị Hồng (SN 1990), tất cả cùng trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 26/8, Công an quận Hoàng Mai nhận được tin trình báo của ông Đặng Xuân Trường (trú tại huyện Ba Vì, TP Hà Nội) về việc con trai ông là anh Đặng Xuân Thao (trú cùng địa chỉ) bị một nhóm đối tượng bắt giữ trái phép và yêu cầu gia đình phải trả cho chúng số tiền là 20 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ 6 đối tượng trên chính là những kẻ tham gia vào vụ bắt giữ và tống tiền anh Thao. Trong đó, Đỗ Thị Dung là kẻ chủ mưu.

Ấm ức vì người yêu cũ bùng tiền nợ

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, giữa anh Thao và Dung từng có quan hệ tình cảm với nhau. Trong thời gian này, Dung đã hai lần đứng ra vay của anh Nguyễn Đặng Thủy (trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) tổng số tiền là 20 triệu đồng đưa cho anh Thao. Tuy nhiên, sau đó anh Thao đã nhiều lần trốn tránh không chịu trả cho Dung số tiền trên. Sau khi chia tay anh Thao, Dung kết hôn với Nguyễn Văn Phong. Nhớ lại số nợ cũ của anh Thao, Dung đã bàn với Phong tìm cách bắt giữ anh Thao để đòi tiền chuộc của gia đình nạn nhân. Phong đã nhờ thêm Phạm Thanh Thảo, Lưu Văn Bắc, Đỗ Đức Tân và Nguyễn Thị Hồng cùng giúp sức.

Kẻ chủ mưu Đỗ Thị Dung

Khoảng 9h30 ngày 26/8, phát hiện anh Thao đang ngồi uống nước tại quán trà đá số 250 đường Kim Giang, 6 đối tượng trên đã khống chế anh Thao rồi ép nạn nhân phải gọi điện về cho bố đẻ là ông Đặng Xuân Trường yêu cầu phải mang cho chúng 20 triệu đồng, bằng không chúng sẽ “xử” anh Thao theo “luật rừng”. Đến 18h cùng ngày, khi các đối tượng đang nhận 7 triệu đồng từ tay ông Trường tại quán cà phê số 27 đường Định Công Thượng (phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) thì bị Công an quận Hoàng Mai bắt gọn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật