Chồng bất lực thì khó lòng giữ được vợ trẻ hơ hớ đi cặp bồ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chuyện cô ấy còn trẻ, xinh đẹp lại luôn nghĩ đến cách làm sao để tận hưởng cuộc sống, thỏ‌a mã‌n những nhu cầu của bản thân kể cả tìn‌ּh dụ‌ּc và vật chất thì chắc chắn anh sẽ khó mà giữ được cô ấy để có một gia đình trọn vẹn.
Chồng bất lực thì khó lòng giữ được vợ trẻ hơ hớ đi cặp bồ
Ảnh minh họa

Tôi thấy tình cảnh của anh bây giờ thật đáng lo ngại. Vợ anh còn trẻ, thua anh đến 10 tuổi, vậy là anh cũng sắp bước vào tuổi 40 rồi mà cô ấy chưa đến 30.

Cô ấy lại là người có học thức, sành điệu và biết hưởng thụ, thế mà anh lại bị chứng yếu sin‌ּh l‌ּý thì gay go to đấy anh ạ.

Trong bài viết Vợ cặp bồ vì không thể “ngủ chay”, anh không nói rõ là anh đã đi chữa những đâu, bác sỹ kết luận anh bị làm sao, nguyên nhân thế nào?

Nhưng theo tôi anh nên một lần nữa tìm đến bệnh viện lớn, nơi có uy tín chuyên chữa trị những bệnh khó nói của phái mạnh nhằm khám cho ra đầu ra đũa.

Phải khám ở bệnh viện chuyên khoa mới có thể được điều trị đúng phương pháp, phải chữa dứt điểm đừng để kéo dài thêm nữa mà bệnh sẽ ngày càng trầm trọng hơn.

Khoa học bây giờ tiến bộ lắm, anh cũng yên tâm là sẽ được chữa khỏi hoặc ít ra là cũng cải thiện được tình hình hiện tại nếu anh tìm đến đúng thầy đúng thuốc.

Còn với vợ anh, tôi nghĩ cô ta có phần quá đáng, khi thấy chồng bị bệnh không thông cảm, hợp tác đến cùng để chạy chữa cho chồng mà mà vội vã cặp bồ.

Chuyện cô ấy còn trẻ, xinh đẹp lại luôn nghĩ đến cách làm sao để tận hưởng cuộc sống, thỏ‌a mã‌n những nhu cầu của bản thân kể cả tìn‌ּh dụ‌ּc và vật chất thì chắc chắn anh sẽ khó mà giữ được cô ấy để có một gia đình trọn vẹn.

Giải pháp bây giờ là anh nên bình tĩnh, thêm một lần ngồi lại với cô ấy để thuyết phục. Nếu cô ấy vẫn giữ ý kiến là vì anh yếu sin‌ּh l‌ּý, cô ấy cần cặp bồ để “giải tỏa” và nhất quyết không ly hôn để hưởng thụ tài sản nhà anh thì anh nên dứt khoát mà ly hôn với cô ấy.

Pháp Luật và dư luận sẽ ủng hộ anh, anh thử nghĩ xem nếu anh không cương quyết chia tay, chấp nhận cuộc sống với một cô vợ trẻ mà ngày đêm bỏ bê việc nhà, chồng con để tìm đến tình nhân hưởng thụ khoái lạc, thì trong mắt thiên hạ anh có còn xứng đáng làm người đàn ông nữa không?

Gia đình anh có được hạnh phúc ấm êm hay tồn tại chỉ là hành hạ, xúc phạm nhau một cách đắng cay như thế? Giờ chỉ có anh mới có thể giải quyết được câu chuyện cuộc đời của chính mình mà thôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật