3 điều mà Van Gaal cần sớm điều chỉnh ở M.U

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mệnh lệnh phải thắng – đó là yêu cầu tối thượng mà những ông chủ M.U đặt ra cho tân HLV Louis van Gaal trong những trận đấu sắp tới.
3 điều mà Van Gaal cần sớm điều chỉnh ở M.U
Van Gaal

Những tưởng M.U sẽ có trận mở màn Premier League với một chiến thắng hoành tráng trước Swansea thì bất ngờ họ lại phải nhận thất bại cay đắng. Trận thua này ảnh hưởng nặng tới uy tín của HLV Louis van Gaal đồng thời đẩy 6 chiến thắng liên tiếp ở loạt trận giao hữu mùa hè của Quỷ đỏ trở thành con số 0 tròn trĩnh.

Ông thầy người Hà Lan hiểu rằng, nếu M.U nhận thêm bất kỳ một trận thua nào nữa thì mọi thứ sẽ còn thảm họa hơn nhiều. Chính vì vậy, Van Gaal cần có những điều chỉnh trong lối chơi nếu muốn Quỷ đỏ luôn rời sân với trọn vẹn 3 điểm ở các trận đấu sắp tới.
1. Chuyển đội hình từ 3-5-2 sang 4-3-3
Trong 6 trận giao hữu hồi đầu hè, sơ đồ chiến thuật 3-5-2 mà HLV Van Gaal áp dụng cho M.U đã vận hành ấn tượng khi họ giành chiến thắng thuyết phục trước những ông lớn như Real Madrid hay Liverpool. Đó là cơ sở để Quỷ đỏ tin tưởng sử dụng đội hình này ở trận mở màn gặp Swansea.
Nhưng sự lạc quan đó nhanh chóng trở nên thất vọng khi M.U thất bại trước “Thiên nga đen”. Hai cánh vốn được đảm nhận bởi Ashley Young bên cánh trái và Jesse Lingard (sau đó được đảm nhận bởi Adnan Januzaj) bên phía cánh phải đã không đảm bảo nhiệm vụ phòng ngự. Đó là lý do vì sao mà các trung vệ của M.U thường xuyên phải căng mình bọc lót trong những tình huống tấn công của Swansea.
Ở hàng công, bộ ba Hernandez - Rooney - Mata cũng không thể hiện được nhiều. Juan Mata chỉ tạo ra được 3 cơ hội đáng kể trong 90 phút anh xuất hiện trên sân, trong khi tiền đạo Javier Hernandez cũng rất mờ nhạt khi không có cú sút trúng đích nào, trước khi bị thay ra sau giờ nghỉ.
Điều đó cho thấy M.U cần có sự thay đổi về chiến thuật. Với những con người hiện có trong tay, Van Gaal có thể áp dụng sơ đồ 4-3-3 ở trận đấu tới.
Với bộ tứ hậu vệ, Quỷ đỏ sẽ tạo được sự cân bằng trong hệ thống phòng ngự. Án ngữ bên trên sẽ là bộ đôi tiền vệ trụ Ander Herrera và Darren Fletcher. Phía bên trên, Van Gaal có thể sử dụng được bộ đôi Adnan Januzaj và Shinji Kagawa – những cầu thủ đã phải ngồi ghế dự bị ở trận đấu trước. Như vậy, Mata có thể chơi tự do trong khi Rooney được đẩy lên đá trung phong mũi nhọn.
2. Sử dụng Adnan Januzaj và Shinji Kagawa
Như đã nói, nếu sử dụng sơ đồ 4-3-3, chiến lược gia 63 tuổi có thể tận dụng được khả năng sáng tạo và lối chơi đột biến từ bộ đôi Januzaj – Kagawa. Đây là thứ mà M.U đã không có được trong hiệp 1 ở trận gặp Swansea vừa qua, khi hai cánh của đội bóng không có được sự sự tinh tế và nhãn quan chiến thuật sắc bén cần thiết.
Januzaj hoàn toàn có thể tạo được sự đột biến bằng kỹ thuật khéo léo của mình. Trong khi Kagawa luôn được đề cao với những pha chọc khe nguy hiểm của mình.
Không chỉ vậy, hàng công của M.U sẽ giàu tính đột biến hơn khi Mata có thể chếch sang cánh trái và chơi tự do hơn. Trong khi Rooney có thể nâng cao thành tích ghi bàn với việc được đẩy lên đá trung phong mũi nhọn.
3. Tin dùng tân binh Marcos Rojo
Tân binh trị giá 16 triệu bảng đã chính thức cập bến Old Trafford cách đây ít ngày. Đây là sự bổ sung hợp lý và rất cần thiết cho M.U ở hàng phòng ngự. Tuy hậu vệ 24 tuổi sẽ không thể góp mặt trong chuyến làm khách tới Sunderland vào tối mai do chưa được cấp giấy phép lao động nhưng ở các trận đấu sắp tới, Rojo hoàn toàn có thể góp mặt trong đội hình ra quân của M.U.
Cầu thủ người Argentina có thể linh hoạt đá hậu vệ trái lẫn trung vệ. Trong thời điểm Quỷ đỏ không có sự phục vụ của Luke Shaw do chấn thương gân kheo, Rojo có thể sẽ được Van Gaal tin dùng ở hàng lang bên trái.
Anh đã có buổi tập luyện đầu tiên với đội bóng mới. Với khả năng đã được minh chứng trong màu áo Sporting và đội tuyển Argentina (tại World Cup vừa qua), Rojo sẽ là mắt xích quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của ông thầy người Hà Lan ở những trận đấu tới.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật