Người Anh đầu tiên đến Iraq chống lại nhà nước hồi giáo tự xưng (IS)

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một thợ cắt tóc đến từ phía nam London (Anh) đã được biết đến là người dân thường đầu tiên đến Iraq cầm súng chống lại nhà nước Hồi giáo tự xưng.
Người Anh đầu tiên đến Iraq chống lại nhà nước hồi giáo tự xưng (IS)
Mama Kurda

Mama Kurda là một chủ salon tóc ở phía nam London. Tuy vậy giờ đây anh đang chiến đấu bên cạnh những người Kurd chống lại nhóm chiến binh Hồi giáo được cho là giàu có nhất thế giới. Anh còn tuyên bố sẽ giết khoảng 500 người Anh đang tham gia vào cuộc nổi dậy của nhà nước Hồi giáo tại Iraq. Bên cạnh đó anh cũng có những tuyên bố khá hùng hồn như: ‘Tôi phải cho khả thế giới biết đang có một công dân Anh chống lại nhà nước Hồi giáo tự xưng’. Bên cạnh đó Kurda cũng cho biết mình xấu hổ về đoạn video quay lại cảnh chiến binh Hồi giáo giết nhà báo Mỹ James Foley.

Kurda sinh ra trong khu vực người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ và chuyển đến Anh năm 15 tuổi. Anh quay trở lại Trung Đông vào 3 tuần trước để chiến đấu cùng lực lượng tự vệ của người Kurd tại Iraq. Kurda cho biết các chiến binh Hồi giáo phần lớn còn rất trẻ và nghiện m‌a tú‌y.

Rất nhiều người không hiểu tại sao Kurda đang sống yên bình tại Anh lại trở về Trung Đông nhưng anh có cách lý giải riêng. Anh nói: ‘Khi tôi nhìn thấy an hem người Kurd của tôi bị giết bởi những kẻ khủ‌ng b‌ố tôi đã vô cùng giận dữ. Tôi không thể ở nhà. Nhiều người hỏi tôi tại sao có tấm hộ chiếu Anh mà vẫn làm như vậy. Tôi trả lời rằng tôi đang chiến đấu để cứu người dân quê hương tôi’.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật