U19 Việt Nam – U19 Myanmar: Giành Cup cho niềm tin

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giải U22 Đông Nam Á - Cup nhà vua Brunei chủ yếu mang tính giao hữu, nhưng chiến thắng trong trận chung kết hôm nay sẽ đem đến cho thầy trò HLV Guillaume Graechen rất nhiều giá trị về tinh thần.
U19 Việt Nam – U19 Myanmar: Giành Cup cho niềm tin
Văn Toàn (9) từng ghi ba bàn vào lưới U19 Myanmar ở trận đấu năm ngoái. Ảnh: Đức Đồng.

Tại giải U19 Đông Nam Á năm ngoái, U19 Việt Nam đã đánh bại U19 Myanmar một cách thuyết phục với tỷ số 3-1 nhờ hat-trick của tiền đạo Văn Toàn. Tuy nhiên, HLV Graechen tỏ ra thận trọng trước cuộc tái ngộ hôm nay, bởi theo ông bây giờ hai đội đã có nhiều thay đổi: “U19 Myanmar đã toàn thắng cả năm trận. Họ là một đội bóng có lối đá kỹ thuật, hàng tiền vệ chơi rất tốt trong khi các tiền đạo lại nhạy bén. Vì thế, sẽ rất khó khăn cho các cầu thủ chúng tôi”.

HLV người Pháp cũng cho rằng, đối thủ có chút lợi thế về thể lực khi họ đá vòng bảng chỉ có bốn trận thay vì năm như Việt Nam.

Dưới sự dẫn dắt của HLV người Đức Gerd Zeise, U19 Myanmar gây tiếng vang lớn tại giải đấu này khi quật ngã cả U19 Thái Lan, U21 Malaysia. Hiệu suất ghi bàn trung bình của họ là ba bàn mỗi trận. Gặp lại U19 Việt Nam, HLV Gerd Zeise tự tin cho biết: “Chúng tôi từng thua U19 Việt Nam, nhưng mọi chuyện đã là quá khứ. Sau một năm, chúng tôi đã thay đổi nhiều từ con người đến lối chơi. Các học trò của tôi đang có phong độ tốt để đánh bại U19 Việt Nam dù điều đó không dễ dàng”.

Công Phượng và các đồng đội quyết tâm vượt qua Myanmar để bước lê‌n đỉn‌h vinh quang. Ảnh: Đức Đồng.

Trận này U19 Việt Nam có thể ra sân với đội hình mạnh nhất, khi trung vệ Đông Triều trở lại sau thẻ phạt và các trụ cột khác đã bình phục chấn thương. Xuân Trường, Công Phượng chắc chắn đá chính. Tuy nhiên, Quang Hải sẽ ngồi dự bị bởi HLV Graechen không muốn mạo hiểm khi phía trước còn các giải đấu quan trọng. Người đá thay Quang Hải là Thanh Tùng cũng chơi kỹ thuật và năng nổ.

Trước giờ lâm trận, HLV Graechen nhấn mạnh: “Các bạn phải thoải mái tinh thần, không căng thẳng để rồi bị áp lực. Chúng ta phải chiến đấu hết mình để giành Cup. Bởi người ta chỉ nhớ đến đội vô địch chứ không ai nhớ đến kẻ thất bại ở một trận chung kết. Tôi muốn các bạn được khắc tên Việt Nam vào chiếc Cup lần này”.

Đội hình dự kiến

U19 Việt Nam: Văn Trường, Văn Sơn, Đông Triều, Tiến Dũng, Hồng Duy, Thanh Tùng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Long, Công Phượng, Tuấn Tài.

U19 Myanmar: Myo Min Latt, Htike Aung, Naing Lin Tun, Nanda Kyaw, Kyaw Min Oo, Nyein Chan Aung, Aung Thu, Than Paing, Maung Soe, Chit Hla Aung, Myo Ko Tun.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật