U19 Việt Nam không dễ đánh bại U19 Myanmar

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Được đánh giá cao hơn, nhưng U19 Việt Nam chắc chắn sẽ có một trận đấu khó khó khăn trước đối thủ có nền tảng thể lực tốt, chơi rất tiến bộ thời gian qua như U19 Myanmar.
U19 Việt Nam không dễ đánh bại U19 Myanmar
Công Phượng vẫn là niềm hy vọng số 1 của U19 Việt Nam

*Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày (23/8) và được VTV6 tường thuật trực tiếp

Như vậy là hành trình của U19 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á chỉ còn 1 trận đấu nữa. Mục tiêu duy nhất của U19 Việt Nam đương nhiên là giành chiến thắng để nâng cúp vô địch, nhưng việc vượt qua U19 Myanmar chắc chắn sẽ không hề dễ dàng như những trận đấu trước đó của thầy trò HLV Guillaume Graechen.

Tin vui với đội tuyển U19 Việt Nam, khi 2 trụ cột Công Phượng và Xuân Trường gần như đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng đá trận chung kết.


U19 Việt Nam quyết tâm lên ngôi vô địch

 

Công Phương tập bình thường cùng các đồng đội, trong khi Xuân Trường vẫn hơi đau nhưng chắc chắn sẽ bình phục 100% chấn thương. Nếu không có gì thay đổi, Xuân Trường sẽ sát cùng Tuấn Anh ở trung tâm hàng tiền vệ của U19 Việt Nam. Còn Công Phượng tiếp tục làm nhiệm vụ “chim mồi” để tạo khoảng trống cho Tuấn Tài. Một trường hợp chấn thương khác của U19 Việt Nam là Quang Hải cũng bước vào tập luyện chiều qua, nhưng chỉ tập nhẹ. HLV Graechen cho biết ông sẽ giữ Quang Hải ở băng ghế dự bị. Thanh Tùng được tin tưởng đá thay ở vị trí tiền vệ cánh trái của U19 Việt Nam trong trận chung kết.

Theo HLV Guillaume Graechen, đội hình U19 Việt Nam sẽ không có gì xáo trộn so với trận bán kết. Về lối chơi, trong buổi tập chiều 22/8, HLV Guillaume Graechen dành nhiều thời gian tập riêng cùng các tiền đạo với những tình huống và kỹ năng dứt điểm sau khi phá bẫy việt vị.

Nhiều khả năng U19 Việt Nam sẽ chơi tấn công, bởi hàng thủ trận này sẽ yên tâm hơn sau sự trở lại của trung vệ Đông Triều. Đánh giá về đối thủ, HLV Guillaume nhấn mạnh: “U19 Myanmar có lợi thế hơn chúng tôi khi họ chỉ phải chơi 4 trận đấu ở vòng bảng, trong khi chúng tôi phải đá đến 5 trận. Myanmar đã thể hiện sức mạnh của mình khi toàn thắng cả 5 trận. Đây là đội bóng có lối chơi kỹ thuật, có hàng tiền vệ tốt và các tiền đạo nhanh nhạy. Đây sẽ là trận đấu khó khăn với chúng tôi, nhưng tôi tin tưởng vào chiến thắng của đội mình”.

Thầy trò HLV Guillaume Graechen tự tin là rất tốt, nhưng họ cũng cần phải có sự đánh giá đúng mức với đối thủ U19 Myanmar.

Ở vòng bảng U22 Đông Nam Á (ĐNA) năm nay, U19 Myanmar toàn thắng cả 4 trận và ghi được tổng cộng 12 bàn - thành tích ngang ngửa với U19 Việt Nam. Ở bán kết, U19 Myanmar thắng đậm U21 Malaysia với tỷ số 3-0. Đây là thành tích gây bất ngờ lớn với giới chuyên môn, nhưng thực tế U19 Myanmar có sự chuẩn bị rất tốt cho giải đấu năm nay, cũng là sự chuẩn bị cho VCK U19 châu Á được tổ chức trên sân nhà vào tháng 10 tới.

So với giải đấu 1 năm về trước, tại giải U22 ĐNA 2014, đội hình của U19 Myanmar không có nhiều biến động. Giống như U19 Việt Nam, U19 Myanmar đang tích cực tập huấn và thi đấu giao hữu, nên có sự tiến bộ vượt bậc.

Dẫn dắt đội tuyển U19 Myanmar hiện nay là ông Gerd Zeise, một HLV người Đức, từng có 1 năm làm Giám đốc kỹ thuật cho CLB Đà Nẵng tại V-League 2006. Tháng 1 vừa qua, tại giải U22 châu Á Cúp Challenge, đội tuyển U22 Myanmar với 1/3 đội hình là các cầu thủ thuộc biên chế đội tuyển U19 nước này cũng đã được tạo điều kiện thi đấu để tích lũy kinh nghiệm.

Trước khi tham dự giải U22 ĐNA, đội U19 Myanmar đã được đưa đi tập huấn 25 ngày tại Đức, thêm một số trận giao hữu của đội bóng này diễn ra ở CH Czech.

Hồi tháng 4 vừa qua, tại sân nhà, U19 Myanmar đã gây bất ngờ khi thắng U19 Nhật Bản 1-0. Tiếp đó, U19 Myanmar còn hòa 1-1 và thắng U19 Indonesia 2-1 trong các trận giao hữu lượt đi và về giữa 2 đội. Thành tích cho thấy U19 Myanmar thực sự đáng ngại, chứ không dễ bị bắt nạt.

Trước trận chung kết tối nay, HLV Zeise cho biết: “Chúng tôi muốn giành chiến thắng, nhưng tôi nghĩ rằng, đó sẽ là nhiệm vụ vô cùng khó khăn”. U19 Myanmar chắc chắn đã tìm hiểu kỹ điểm manh, điểm yếu của U19 Việt Nam, nên đây cũng sẽ trận đấu không dễ dàng với thầy trò HLV Guillaume Graechen.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật