Kinh tế suy giảm, nhà giàu Hong Kong càng giàu

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khoảng cách giàu nghèo ở Hong Kong ngày càng lớn khi giá tài sản tăng giúp giới giàu có ở đây tránh được tác động do kinh tế suy giảm.

Theo Bloomberg, chỉ số giá nhà và cổ phiếu ở Hong Kong đã tăng hơn 2 lần kể từ năm 2008 lên mức kỷ lục. Thu nhập hộ gia đình trung bình tăng 25% trong giai đoạn này nhờ tăng lương tối thiểu, trong khi đó, tổng thu nhập của toàn bộ thành phần dân cư chỉ tăng 4%.

Giá tài sản tăng giúp Hong Kong trở thành nơi tập trung nhiều triệu phú nhất thế giới và tạo ra một thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới.

Tổ chức New World Wealth vừa công bố Hong Kong là khu vực có nhiều người sở hữu giá trị tài sản trên mức 10 triệu USD nhất trong số 30 thành phố được khảo sát. Tài sản của 2 tỷ phú phú bất động sản Li Ka-shing và Lee Shau-kee tăng ít nhất 1,9 tỷ USD kể từ đầu năm. Trong khi đó, 1/5 dân số ở Hong Kong vẫn sống trong cảnh nghèo đói.

Tốc độ tăng trưởng GDP quý II của Hong Kong chậm lại, trong khi tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng tăng. Hiện chính quyền Hong Kong đang nỗ lực xóa đói giảm nghèo và đưa ra chính sách trợ cấp cho những gia đình có thu nhập thấp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật