Barca dùng đủ mọi chiêu trò để lách án phạt

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhằm lách án phạt cấm chuyển nhượng 14 tháng của FIFA, Barca đang nghĩ ra đủ chiêu trò với hy vọng đưa các ngôi sao về Nou Camp trong những ngày cuối mùa chuyển nhượng này.
Barca dùng đủ mọi chiêu trò để lách án phạt
Marquinhos, Cuadrado, Koke và Marco Reus đang nằm trong kế hoạch theo đuổi của Barca.

Hôm qua, FIFA thông báo bác đơn kháng án của Barca về việc cấm mua bán cầu thủ trong vòng 14 tháng do vi phạm điều 19 luật FIFA. Án phạt sẽ chính thức được thực thi ngay sau khi kỳ nhuyển nhượng mùa hè 2014 kết thúc và nó chỉ hết hiệu lực vào tháng 1/2016. Theo đó, trong hai kỳ chuyển nhượng tới, gã khổng lồ xứ Catalunya sẽ không được phép tham gia mua bán cầu thủ.

Dù tuyên bố sẽ làm tất cả để gây sức ép FIFA gỡ bỏ án phạt, bao gồm việc gõ cửa Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS), song Barca có vẻ như đã nhận ra những sai phạm về mình. Đây chính là lý do ban lãnh đạo Blaugrana đang dốc sức đưa về Nou Camp những bản hợp đồng chất lượng trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè này.

Theo hai tờ Sport và Mundo Deportivo (báo thân Barca), Barca nghĩ ra đủ chiêu trò để lách luật của FIFA. Cụ thể, CLB xứ Catalunya đang gạ gẫm Atletico, Dortmund và Fiorentina bán lại các ngôi sao hàng đầu châu Âu như Koke, Marco Reus Juan Cuadrado. Đáng chú ý, tân HLV Luis Enrique chưa cần sử dụng luôn ngôi sao trên. Thay vào đó, ông sẵn sàng để họ ở lại thi đấu cho đội bóng cũ theo diện cho mượn đến hết mùa giải này.

Chắc chắn Barca sẽ rất khó để bộ ba này về Nou Camp ngay trong hè năm nay. Tuy nhiên, nếu chịu chi đậm cùng phương án cho mượn lại hết mùa giải tới, cơ hội cho đội bóng xứ Catalunya không phải là không có. Đặc biệt là trường hợp của Marco Reus, cầu thủ chưa chịu ký vào bản hợp đồng mới với Dortmund trong khi bản giao kèo hiện tại của anh sẽ đáo hạn vào hè 2017.

Tính đến thời điểm này, Barca đã chiêu mộ thành công 6 tân binh trong kỳ chuyển nhượng hè 2014 gồm Alen Halilovic, Ter Stegen, Claudio Bravo, Luis Suarez, Jeremy Mathieu và Thomas Vermaelen. Bên cạnh đó, Sao Paulo cũng xác nhận bán hậu vệ phải Douglas cho Barca với giá 6 triệu euro (có thể tăng lên 8 triệu euro).

Với lực lượng hiện có cùng những tân binh chất lượng nói trên, Barca có lẽ không cần tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tuy nhiên, muốn cạnh tranh với Real ở mùa 2015/16, Barca cần chiêu mộ thêm ngay từ thời điểm này. Bởi lẽ mua những ngôi sao chất lượng vào tháng 1/2016 là cực khó vì khi đó các CLB sẽ ra sức giữ quân để chuẩn bị cho chặng đua nước rút.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật