Mỹ sẽ tiếp tục can dự vào Iraq

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mặc dù đã giúp lực lượng người Kurd của Iraq giành lại được đập thủy điện lớn nhất Iraq từ tay phiến quân nhưng Mỹ vẫn sẽ tăng cường không kích lực lượng này, tiếp tục can dự vào cuộc khủng hoảng ở Iraq ít nhất là trong tương lai gần.
Mỹ sẽ tiếp tục can dự vào Iraq
Thư ký báo chí Lầu Năm góc John Kirby

Theo các quan chức Mỹ, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái Mỹ tiếp tục nhằm vào các mục tiêu của phiến quân khủ‌ng b‌ố Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 20/8, chỉ vài giờ sau khi IS công bố đoạn video chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley. Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố không chấm dứt tấn công IS bất chấp lời đe dọa của nhóm này rằng sẽ hành quyết một con tin thứ hai người Mỹ để trả đũa nếu bị Mỹ không kích.

14 cuộc không kích mới nhất trong 24 giờ qua tại khu vực đập Mosul nhằm hỗ trợ lực lượng Iraq và người Kurd tạo được một vùng đệm tại cơ sở hạ tầng quan trọng này. Các cuộc không kích đã phá hủy 6 xe Humvee, 3 khu vực điều chế các thiết bị gây nổ, 1 súng cối và 2 xe tải vũ trang của IS, đồng thời giúp chính phủ Iraq giành lại đập Mosul.

Ngoài ra, Mỹ đang cân nhắc điều thêm 300 binh sĩ nữa tới Iraq để tăng cường an ninh quanh các cơ sở ngoại giao Mỹ ở Iraq sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ đề nghị. Nếu được Lầu Năm góc thông qua, với số binh sĩ bổ sung này, Mỹ sẽ có 1.150 binh sĩ trên đất Iraq. Tuy nhiên, sự can dự của Mỹ vẫn sẽ chỉ dừng ở các cuộc không kích và Mỹ không có kế hoạch thay đổi lớn chiến dịch này.

Theo các nhà phân tích, dù là hạn chế nhưng Mỹ sẽ tiếp tục can dự vào Iraq trong bối cảnh IS mất kiểm soát đập Mosul nhưng thất bại này không phải là dấu hiệu cho thấy IS đã bị đánh bại. Do đó, sự tham gia của Mỹ ở Iraq sẽ kéo dài nhiều tháng, thậm chí lâu hơn. Theo ông Wayne White, cựu Phó Giám đốc Văn phòng Tình báo Trung Đông thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ: “Lực lượng người Kurd vẫn không thể chống lại phiến quân mà không có sự hỗ trợ trên không từ Mỹ”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật