Bốn lính tình nguyện Pháp đầu tiên gia nhập quân ly khai Ukraine

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 21-8, một lính tình nguyện Pháp cho biết, 4 lính tình nguyện Pháp đầu tiên đã gia nhập lực lượng ủng hộ độc lập ở nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk trong tuần này.
Bốn lính tình nguyện Pháp đầu tiên gia nhập quân ly khai Ukraine
Lực lượng ủng hộ độc lập Dobass ở miền đông Ukraine

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn RIA Novosti, một lính tình nguyện Pháp tên Guillaume nói: “Bốn người chúng tôi: Michelle, Victor, Nicolas và tôi là những lính tình nguyện người Pháp, có thể được gọi là ‘những người tiên phong’. Một nhóm đồng hương khác của chúng tôi cũng đang chuẩn bị tới Ukraine, hoặc đang trên đường tới”.

Guillaume cho biết thêm rằng, hiện tại chưa có người Pháp khác nào gia nhập lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine ngoài nhóm họ. Tuy nhiên, Guillaume cho biết có nhiều người Tây Ban Nha đã có mặt ở đây.

Khi được hỏi có mang vũ khí theo không và ai là người trả tiền cho chuyến đi này, Guillaume cho biết họ không mang bất kỳ loại vũ khí nào, nhưng đã nhận được vũ khí cá nhân từ lực lượng ly khai. Còn tiền thì không có ai trả vì Guillaume cho rằng họ đến đây không phải vì kiếm tiền, thậm chí họ đã phải chi trả rất nhiều tiền cho chuyến đi này.

Guillaume cũng cho rằng các phương tiện truyền thông phương Tây, đặc biệt là Pháp, không đưa tin nhiều về cuộc chiến tranh đang diễn ra ở miền đông Ukraine. Cho nên không nhiều người Pháp biết rõ bản chất của cuộc chiến này.

“Trái lại, các phương tiện truyền thông phương Tây lại cho rằng Nga là một nước xâ‌m lượ‌c, là một nước khủ‌ng b‌ố. Sự hiện diện của chúng tôi ở đây sẽ giúp người Pháp nhận được thông tin trực tiếp về cuộc chiến này”, Guillaume nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật