Chè nguyên liệu được giá và giữ mức ổn định tại Lâm Đồng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong những ngày qua, chè nguyên liệu tại Lâm Đồng được bán với giá khá cao và luôn giữ mức ổn định so với thời điểm hơn một tháng trước.
Chè nguyên liệu được giá và giữ mức ổn định tại Lâm Đồng
Ảnh minh họa

Cụ thể, giá chè búp (nguyên liệu dùng để sản xuất trà ướp hương) được thương lái thu mua từ 7.000-8.000 đồng/kg, cao hơn 2.000-3.000 đồng/kg so với những tháng trước.

Chè cành (dùng làm trà khô các loại) được nhà vườn bán với giá 10.000 đồng/kg, cao hơn từ 2.000-3.000 đồng/kg so với thời điểm hơn một tháng trước.

Theo một số người trồng chè ở xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, mức giá trên là khá cao và ổn định nhất trong khoảng thời gian hơn một năm trở lại đây, như trong cả năm 2013 giá chè búp lúc cao nhất cũng chỉ ở mức 5.000-6.000 đồng/kg và chè cành giữ giá khoảng 7.000 đồng/kg. Mức giá trên đã giúp nhiều nhà vườn tăng thêm thu nhập.

Thống kê mới nhất của tỉnh Lâm Đồng cho thấy, hiện nay toàn tỉnh có gần 22.000 ha chè các loại. Diện tích cây chè chủ yếu tập trung tại địa bàn thành phố Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm và Di Linh.

Riêng tại Bảo Lộc hiện có hàng chục doanh nghiệp chuyên sản xuất, chế biến sản phẩm trà ướp hương các loại và được mệnh danh là “thủ phủ chè” với thương hiệu “Trà B’lao” danh tiếng.

Thời gian qua, sản phẩm từ cây chè tại Lâm Đồng ngoài cung cấp cho thị trường trong nước còn xuất khẩu tới nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật