Nhu cầu quá yếu để tạo đà phục hồi cho nền kinh tế Eurozone

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), kinh tế Nga sa sút và nhu cầu sụt giảm tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tác động mạnh tới triển vọng phục hồi của kinh tế Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) - vốn coi xuất khẩu là rường cột.
Nhu cầu quá yếu để tạo đà phục hồi cho nền kinh tế Eurozone
Ảnh minh họa

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của Eurozone trong tháng Sáu vừa qua giảm 0,5% so với tháng Năm xuống còn 162,2 tỷ euro ((217 tỷ USD).

Chuyên gia Jessica Hinds thuộc Capital Economics nhận xét thống kê về hoạt động thương mại của Eurozone trong tháng Sáu là một bằng chứng nữa cho thấy nhu cầu bên ngoài vẫn còn quá yếu để có thể tạo đà phục hồi cho Eurozone.

Xuất khẩu của Eurozone gặp khó khi nhu cầu của hai thị trường Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sụt giảm lần lượt 14% và 8% trong tháng Sáu.

Tuy vậy, với việc nhập khẩu tăng nhẹ 0,5%, Eurozone đạt thặng dư thương mại 16,8 tỷ USD trong tháng Sáu, so với mức 15,4 tỷ euro của tháng Năm.

Tính trên phạm vi toàn Liên minh châu Âu (EU), thặng dư thương mại đạt 2,9 tỷ euro trong tháng Sáu, cao hơn tháng Năm nhờ nhập khẩu năng lượng giảm.

Xuất khẩu của EU sang Trung Quốc và Hàn Quốc trong 5 tháng đầu năm 2014 tăng lần lượt 10% và 8%, còn nhập khẩu của khối với Hàn Quốc và Thụy Sỹ trong cùng kỳ tăng 10% và 6%.

Các nhà hoạch định chính sách châu Âu hy vọng kinh tế Eurozone hồi phục nhờ hoạt động xuất khẩu từ các nền kinh tế yếu mà đã đẩy mạnh cải cách theo khuyến nghị của EU.

Tuy vậy, hiện có những lo ngại về việc khủng hoảng tại Ukraine sẽ tác động mạnh tới đà tăng trưởng trong năm 2014.

Một số nhà lãnh đạo EU cảnh báo những biện pháp trừng phạt đối với Nga, có hiệu lực trong tháng Tám này, có thể tác động tiêu cực tới sự phục hồi vốn còn "mong manh" của khu vực này.

Về triển vọng kinh tế Eurozone, chuyên gia Hinds dự đoán tình hình sẽ được cải thiện khi các nhà xuất khẩu bắt đầu cảm nhận được lợi ích từ xu hướng giảm giá gần đây của đồng euro.

Chính phủ và giới doanh nghiệp của các nước Eurozone trong thời gian qua cho rằng đồng euro mạnh là một trở ngại đối với hoạt động xuất khẩu của khu vực.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật