10 siêu mẫu kiếm tiền giỏi nhất 2014

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gisele Bunchen dẫn đầu danh sách thống kê của tạp chí Forbes, với 47 triệu USD từ tháng 6/2013 tới tháng 6/2014. Theo sau là Doutzen Kroes, Adriana Lima, Kate Upton...
10 siêu mẫu kiếm tiền giỏi nhất 2014
Ảnh minh họa

1. Gisele Bunchen: 47 triệu USD.

Không chỉ đứng số một, thu nhập của siêu mẫu Brazil trong năm qua còn cách biệt lớn so với thu nhập của các tên tuổi khác trong top 10. Ở tuổi 34, Gisele vẫn hoạt động tích cực. Cô có hợp đồng với nhiều thương hiệu như H&M, Chanel. Gisele cũng là gương mặt đại diện của hãng Pantene và Oral-B ở Brazil.

2. Doutzen Kroes: 8 triệu USD.

Mặc dù mang bầu con thứ hai trong năm nay, siêu mẫu Hà Lan vẫn không ngừng hái ra tiền. Cô tiếp tục duy trì các hợp đồng với L’Oreal và Victoria’s Secret, đồng thời có thêm hợp đồng với H&M, Emilio Pucci, Miu Miu. Cô cũng là gương mặt đại diện cho dòng nước hoa mới nhất của Calvin Klein - Reveal - và tham gia nhiều chiến dịch của hãng.

3. Adriana Lima: 8 triệu USD.

Thiên thần lâu năm của Victoria’s Secret, bên cạnh duy trì hợp đồng với hãng, còn nhận thêm nhiều hợp đồng mới. Cô là đại sứ của thương hiệu Tây Ban Nha - Desigual - trong năm qua. Adriana cũng trở lại với vai trò gương mặt đại diện của Maybeline sau 11 năm. Siêu mẫu Brazil cũng có hợp đồng với một số thương hiệu ở các quốc gia khác.

4. Kate Moss: 7 triệu USD.

Kate Moss tiếp tục là gương mặt đại diện của hãng trang sức đắt giá David Yurman và đại sứ thương hiệu Rimmel. Cô cũng xuất hiện trong hàng loạt chiến dịch quảng cáo của Kerastase, Stella McCartney, St. Tropez và đã phát hành bộ sưu tập thứ hai cho hãng bán lẻ khổng lồ của Anh - Topshop.

5. Kate Upton: 7 triệu USD.

Hợp đồng đại diện cho hãng mỹ phẩm Bobbi Brown và hãng quần áo Express, cùng việc tham gia các chiến dịch quảng cáo của Sam Edelman, David Yurman và Accessorize đưa Kate Upton vào danh sách những siêu mẫu kiếm tiền nhiều nhất năm qua. Ngoài ra, cô còn tham gia đóng phim. Bộ phim "The Other Woman" thành công với doanh thu 194 triệu USD trên toàn thế giới.

6. Miranda Kerr: 7 triệu USD.

Rời Victoria’s Secret, siêu mẫu Australia có hợp đồng với hãng đồ lót Wonderbra. Cô cũng tham gia các chiến dịch của H&M, Swarovski, Reebok, Mango và Shopstyle. Miranda Kerr cũng là gương mặt đại diện cho hãng ly, cốc Royal Albert và tiếp tục phát triển dòng sản phẩm chăm sóc da Kora Organics của mình.

7. Liu Wen (Lưu Văn): 7 triệu USD.

Trong năm 2014, người mẫu Trung Quốc có hợp đồng dài hạn với hãng Estee Lauder cùng các chiến dịch quảng cáo cho Espirit, H&M và Calvin Klein. Gần đây, cô còn trở thành người mẫu đại diện của hãng đồ lót La Perla và cũng hợp tác với các thương hiệu Tory Burch và Lane Crawford.

8. Alessandra Ambrosio: 5 triệu USD.

Thiên thần hàng đầu của Victoria’s Secret có nguồn thu nhập lớn từ hãng đồ lót nổi tiếng, cùng hợp đồng với các thương hiệu Italy như PINKO, H&M. Cô cũng có dòng thời trang riêng Planet Blue.

9. Hilary Rhoda: 5 triệu USD.

Cùng Lưu Văn, người mẫu Mỹ Hilary Rhoda có nguồn thu nhập lớn từ hợp đồng dài 8 năm với hãng mỹ phẩm Estee Lauder. Cô cũng xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng cáo của Totême, Sarar và Helmut Lang.

10. Natalia Vodianova: 4 triệu USD.

Siêu mẫu Nga đã có một năm một bận rộn và thành công. Cô tái ký hợp đồng đại diện cho dòng nước hoa Euphoria của Calvin Klein sau 8 năm. Cô cũng có hợp đồng với hãng mỹ phẩm Guerlain và thiết kế một dòng sản phẩm cho hãng đồ lót Etam. Siêu mẫu 32 tuổi sinh con thứ tư, bé Maxim, hồi tháng 5.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật