Trả lại cho ông lão ăn xin trên 200 triệu đồng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cụ già bị bọn cướp tấn công và cướp đi hàng chục triệu đồng cùng nhiều nhẫn vàng, lắc đeo tay...
Trả lại cho ông lão ăn xin trên 200 triệu đồng
Ông Cưng nhận lại số tiền vàng bị cướp

Ngày 19/8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Tam Nông trao lại tài sản bị cướp cho ông Nguyễn Văn Cưng (87 tuổi, trú tại ấp 2 , xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) bị cướp vào tối 21/12/2013.

Ông Cưng đã nhận khoảng 54 triệu đồng tiền mặt; 56 nhẫn vàng 24K, trọng lượng 4 lượng, 2 chỉ, 3 phân, 7 ly; 1 nhẫn vàng 18K, trọng lượng 2 chỉ, 8 phân; 1 chiếc lắc đeo tay vàng 18K, trọng lượng 3 chỉ, 1 phân, 7 ly; 1 dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 1 lượng, 1 chỉ, 7 ly. Tổng trị giá tài sản được trao trả lần này là trên 217 triệu đồng.

Trước đó, cuối năm 2013, Công an huyện Tam Nông đã thu hồi số tiền bị cướp gồm 9,8 triệu đồng trao cho ông Cưng. Như vậy, đến thời điểm hiện tại tổng trị giá tài sản mà ông Cưng được trao trả là trên 227 triệu đồng.

Ông Cưng sống bằng nghề ăn xin đây đó và tới huyện Tam Nông trong năm 2013. Ngày ông đi lang thang ăn xin, tối ông ngủ lang ở chợ thực phẩm thuộc khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông. Ông sống rất dè sẻn nên người thân và người xung quanh không ai biết ông có nhiều tiền vàng.

Tài sản của ông Cưng do cơ quan điều tra thu hồi từ bọn cướp

Qua thời gian theo giỏi, nhóm thanh niên gồm Trần Quốc Việt, Lê Đức Duy, Trần Văn Thanh Danh (cùng trú thị trấn Tràm Chim) và Nguyễn Thái Tài (trú tại ấp K8, xã Phú Đức, huyện Tam Nông) biết ông Cưng giấu tài sản trong túi quần nên lên kế hoạch tấn công.

Ông Cưng đã đến cơ quan điều tra tố cáo. Qua theo dõi thấy nhóm Việt có tiền xài bất thường, cơ quan điều tra đã triệu tập bắt giữ và nhóm Việt đã thừa nhận hành vi cướp tài sản

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật