Hộp thầm kín: “Yêu” bằng tay liệu có bị bệnh?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em năm nay 17 tuổi, đã có bạn trai ít lâu. Bạn trai em rất có nhu cầu gần gũi nhưng em chưa cho vượt qua giới hạn.
Hộp thầm kín: “Yêu” bằng tay liệu có bị bệnh?
Ảnh minh họa

Nhiều lần, anh ấy dẫn em đến các ch‌ּỗ kí‌ּn đáo, sờ vào vùn‌ּg kí‌ּn và "yêu" em bằng tay nhiều lần. Vậy em có bị sao không?

Trả lời:

Bác sĩ chưa rõ câu hỏi “có bị sao” không của em là hỏi chính xác là chuyện gì, nhưng có lẽ em đang hỏi về chuyện liệu em có bị “mất cái ngàn vàng” khi được yêu “bằng tay” hay không?.

Về cơ bản, cái màng đó nằm phía bên trong, ngón tay khó có thể với tới, do đó, nguy cơ bị rách là khó. Tuy nhiên, do cái màng khá mỏng manh nên em vẫn có thể vô tình bị rách khi leo trèo, vận động mạnh. Em không cần phải canh cánh về chuyện giữ gìn “cái màng” đó và coi nó là “đại diện” cho sự trong trắng của em. Nhưng việc “yêu” bằng tay có thể gây xây xước bên ngoài, cũng có thể là “nguồn dẫn” bệnh nhiễm trùng, viêm phụ khoa nếu như tay không sạch sẽ.

Trong tình yêu, nếu như đã đủ yêu thương và tin cậy thì sự trao nhận về thể xác là điều đẹp đẽ. Quan trọng là em đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, tâm lý để đón nhận nó như thế nào mà thôi. Tuy nhiên, khoảng cách từ “yêu bằng tay” đến “yêu tới bến” rất mong manh, cả hai em sẽ không kiểm soát được.

Nếu không có chuẩn bị, các em rất dễ dẫn đến việc quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc không an toàn, thiếu biện pháp ngừa thai, lỡ mang thai ngoài ý muốn, hậu quả rất nặng nề. Vì vậy, nếu như em không thích, vẫn còn cảm thấy e ngại, băn khoăn, chưa tự tin về tình yêu của hai người, chưa muốn tiến xa hơn thì em cần từ chối bạn trai, không nên cả nể để bạn có cử chỉ âu yếm quá sỗ sàng, kể cả việc “yêu” bằng tay. Em cũng nên hạn chế đi cùng bạn trai tới các nơi tối, vắng vẻ - dễ “xúc tiến” những hành vi âu yếm, gần gũi mà em chưa thấy thoải mái.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật