Nga hoãn bán chiến đấu cơ tối tân cho Trung Quốc

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi Ukraine tuyên bố ngưng hợp tác quân sự, Nga đã phải hoãn thương vụ bán mẫu chiến đấu cơ hiện đại Su-35 cho Trung Quốc do một phần linh kiện và công nghệ thuộc về Kiev, đài truyền hình Phoenix TV, có trụ sở tại Hồng Kông, cho hay.
Nga hoãn bán chiến đấu cơ tối tân cho Trung Quốc
Chiến đấu cơ Su-35 do Nga sản xuất

Hồi tháng 11.2012, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ bán 24 chiếc Su-35 cho Trung Quốc.

Tuy nhiên, Bắc Kinh và Moscow cho đến nay vẫn chưa ký kết thương vụ mua bán này, theo Phoenix TV.

Nhận lời mời từ Không quân Nga, một phái đoàn do thượng tướng Trương Hựu Hiệp, Chủ nhiệm Tổng bộ Trang bị Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), dẫn đầu đã đến thăm Nga hôm 16.7, trang tin quốc phòng Military Parade (Nga) cho hay.

Trong đoàn còn có các nhân vật cộm cán khác của quân đội Trung Quốc như ông Dinh Yi, chỉ huy lực lượng Hải quân PLA; Trương Hồng Hà, chỉ huy Không quân PLA và Trịnh Thấm Thủy, Phó chỉ huy Quân khu Quảng Châu.

Sergei Bogdan, phi công chuyên bay thử các loại máy bay Sukhoi từng được phong danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga, đã trực tiếp lái biểu diễn một chiếc Su-35 trước đoàn tướng lĩnh Trung Quốc vào ngày 17.7, Military Parade dẫn lời một nguồn tin Nga.

Nguồn tin của trang tin Nga còn nói thêm rằng phái đoàn Trung Quốc rất muốn mua Su-35. Nhưng các tướng tá Trung Quốc trong đoàn cho biết Không quân PLA muốn một phiên bản Su-35 được thiết kế đặc biệt dành riêng cho Trung Quốc, chứ không phải loại giống với Su-35 mà Không quân Nga đang sử dụng.

Military Parade dẫn lời nguồn tin cho biết Nga đã bán cho Trung Quốc tổng cộng 281 chiến đấu cơ Su-27 và Su-30.

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã ra lệnh cho các tập đoàn quốc phòng Nga giảm lệ thuộc vào linh kiện Ukraine.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật