Phát hiện thịt lợn Trung Quốc nhiễm bệnh lở mồm long móng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo tìm hiểu, Philippines đang ra lệnh cấm nhập khẩu tạm thời đối với thịt lợn Trung Quốc vì lo ngại thịt bị nhiễm bệnh lở mồm long móng.
Phát hiện thịt lợn Trung Quốc nhiễm bệnh lở mồm long móng
Philippines cấm nhập khẩu thịt lợn Trung Quốc vì nghi nhiễm bệnh lở mồm long móng. Ảnh minh họa

Theo tin tức trên trang Philippine Information Agency, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Proceso Alcala đã ra lệnh cấm tạm thời đối với việc nhập khẩu sản phẩm thịt lợn có nguồn gốc từ Giang Tô, Trung Quốc sau một báo cáo xác nhận dịch lở mồm long móng bùng phát tại làng Zhoutang thuộc Yingtan, Trung Quốc.

Theo biên bản số 13, ký ngày 11/7/2014, Bộ trưởng Alcala (Philippines) yêu cầu tạm dừng ngay lập tức việc xử lý, đánh giá và cấp giấy phép nhập khẩu đối với sản phẩm thịt lợn.

Cán bộ kiểm dịch thú y/thanh tra tại tất cả các cảng chính của Phillipines cũng đã nhận lệnh chỉ đạo tịch thu và ngăn chặn sản phẩm động vật dễ bị lở mồm long móng từ Giang Tô xâm nhập vào trong nước.

Hạn chế nguy cơ bằng các biện pháp như chủ động bảo vệ sức khỏe người dân chăn nuôi gia súc địa phương phòng tránh dịch lở mồm long móng.

Tiến sĩ Zhang Zhonqui thuộc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh động vật Trung Quốc xác nhận, báo cáo cho thấy vi rút lở mồm long móng bị nhiễm từ một trang trại nằm tại Công ty Lianghong, Sihong, Suquian, Giang Tô, Trung Quốc.

Tiến sĩ Zhonqui còn cho biết thêm, dịch lở mồm long móng đã được xác nhận tại viện Nghiên cứu thú y Lan Châu, phòng thí nghiệm quốc tế Office International des Epizooties (OIE) bằng phương pháp ELISA và phân lập virus.

Cơ quan kiểm dịch (BAI) tại Philippines cũng cho biết, vào thời điểm dịch lở mồm long móng đang trở lại như hiện nay thì không một nhà nhập khẩu sản phẩm thịt lợn của Trung Quốc nào được cấp phép.

Phó Giám đốc thuộc cơ quan kiểm dịch BAI, Tiến sĩ Simeon Amurao, cho biết luật cấm cần bổ sung thêm lệnh cấm hiện hành liên quan đến nhập khẩu thịt đông lạnh và chế biến tươi cũng như các loại động vật sống dễ bị lở mồm long móng có xuất xứ từ Trung Quốc vì nó đã xuất hiện ở một số nơi tại Trung Quốc.

Tiến sĩ Amurao cũng nhận định, tất cả thịt đông lạnh và động vật sống có nguy cơ nhiễm bệnh xuất xứ từ Trung Quốc đều sẽ bị tịch thu để xử lý hoặc thiêu hủy ngay lập tức. Thêm nữa, thậm chí khi các ổ dịch đã được kiểm soát thì lệnh cấm nhập khẩu cũng không tự động được dỡ bỏ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật