Thiên thần gãy cánh

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù nhận được sự kỳ vọng khá lớn từ khán giả nhà, song Eugenie Bouchard đã phải ngậm ngùi rời Rogers Cup ngay sau trận đầu tiên trước một đối thủ còn ít tên tuổi.
Thiên thần gãy cánh
Bouchard nhận thất bại sớm.

Ngày thi đấu thứ 2 của Rogers Cup không thể diễn ra suôn sẻ bởi ảnh hưởng của những cơn mưa khá nặng hạt. Dù vậy, các khác giả vẫn có cơ hội để thưởng thức màn ra quân đáng chú ý của nhiều hạt giống đơn nữ. Trong đó đáng chú ý nhất có lẽ là nhà á quân Wimbledon - Eugenie Bouchard, niềm hy vọng lớn nhất của chủ nhà tại giải lần này.

Trước thềm Rogers Cup ít ngày, Bouchard tuyên bố bỏ cuộc vì lý do sức khỏe khiến không ít người tiếc nuối. Và rồi sau đó cô gái sinh năm 1994 tuyên bố trở lại càng khiến người ta bất ngờ hơn. Tuy nhiên, khán giả Canada có lẽ không được tận hưởng niềm vui trọn vẹn bởi Bouchard thua ngay trận ra quân trước Shelby Rogers.

Những gì mà Bouchard làm được ở cuộc đối đầu tại vòng 2 với Shelby Rogers chỉ là thắng 6-2 ở ván thứ hai, còn lại cô để thua mất mặt với tỉ số 0-6 ở ván một và ván ba.

Với việc Bouchard bị loại, mọi trông đợi được đặt cả vào Milos Raonic, tay vợt vừa mới lên ngôi giải Citi Open cách đây ít ngày.

Ở một trận vòng 2 đơn nữ khác, hạt giống số 3 Agnieszka Radwanska đã vượt qua  Barbora Zahlavova Strycova 6-4, 6-4 để ghi tên vào vòng 3.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật