Usain Bolt lần đầu tiên giành HCV Đại hội Thịnh vượng chung

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngôi sao điền kinh Usain Bolt đã xuất sắc cùng đội tuyển Jamaica giành huy chương vàng cự li chạy tiếp sức 4x100m nam tại ngày thi đấu áp chót của Đại hội thể thao Khối Thịnh vượng chung (Commonwealth Games) trong khi đoàn thể thao Anh đã lần đầu tiên giành ngôi nhất toàn đoàn sau 28 năm.
Usain Bolt lần đầu tiên giành HCV Đại hội Thịnh vượng chung
Usain Bolt với cách ăn mừng quen thuộc kiểu Tia chớp

Trên đường chạy ở sân Hampden Park, các vận động viên Jason Livermore, Kemar Bailey-Cole (HCV chạy 100m), Nickel Ashmeade (HCĐ 100m) đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trước khi Bolt nhận chiếc gậy tiếp sức ở lượt cuối và cán đích đầu tiên.

Siêu sao 27 tuổi đã giành 6 HCV Olympic và 8 chức vô địch thế giới mới chỉ lần đầu tiên dự Commonwealth Games và cùng các đồng đội lập kỷ lục đại hội với 37,58 giây.

Ở nội dung 4x100 nữ, đội tuyển Jamaica cũng giành thắng lợi trong đó có sự góp mặt của nữ vận động viên 2 lần giành HCV chạy 100m nữ tại Olympic là Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Trong khi đó, trước ngày thi đấu cuối cùng, đoàn thể thao Anh đã vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp với 156 huy chương các loại, trong đó có 56 huy chương vàng, qua đó chắc chắn kết thúc đại hội ở ngôi số 1 bởi Australia mới được 132 huy chương (45 HCV).

Đây sẽ là lần đầu tiên Anh đứng thứ nhất kể từ đại hội năm 1986 ở Edinburg

Usain Bolt chạy ở 100m cuối

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật