Mỹ, Nhật tham gia diễn tập tấn công bờ biển

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 30/7, quân đội Nhật Bản cùng Mỹ và Indonesia, Australia đã diễn tập tấn công bờ biển ngoài khơi Hawaii tại cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương.
Mỹ, Nhật tham gia diễn tập tấn công bờ biển
Nhóm trinh sát của Nhật Bản diễn tập đổ bộ hôm 29/7 ở Hawaii. Ảnh: AP.

Các máy bay trực thăng đã thả một đội trinh sát gồm các binh sĩ Nhật xuống vùng biển ngoài khơi Hawaii tại cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương. Các binh sĩ sau đó trèo lên các bè nổi bơm hơi và trinh sát bờ biển trước khi hàng loạt lính thủy quân lục chiến Mỹ, Australia và Indonesia ập vào trên các phương tiện đổ bộ.

Chuẩn đô đốc Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản Yasuki Nakahata cho biết những bài tập là cơ hội để binh sĩ nước này nâng cao các kỹ năng. "Mọi người làm rất tốt. Tôi muốn mọi người tiếp tục với sự tự tin như vậy", ông Nakahata phát biểu trước các binh sĩ Nhật Bản. Thiếu tướng thủy quân lục chiến Mỹ Richard Simcoc‌k thì nhận định năng lực của binh sĩ đang "ngày một tốt hơn".

Nhật Bản đang đặt mua phương tiện đổ bộ và tăng cường diễn tập đổ bộ để ứng phó với nguy cơ xung đột trên những hòn đảo nhỏ, không người, trên biển Hoa Đông. Tokyo đang có tranh chấp với Bắc Kinh về chủ quyền với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và lo ngại Trung Quốc sẽ đổ bộ lên các đảo, Brad Glosserman, giám đốc điều hành Diễn đàn Thái Bình Dương CSIS ở Honolulu nhận định. "Nhật Bản cần chuẩn bị sẵn sàng để đẩy lùi Trung Quốc, cũng như bất cứ quốc gia nào khác muốn thách thức tuyên bố của họ".

Nhật Bản năm 2013 từng điều các binh sĩ tới California diễn tập kỹ năng tấn công đổ bộ. Theo Glosserman, ngoài mục đích nâng cao năng lực, các cuộc tập trận còn gửi đi thông điệp rằng Tokyo sẵn sàng chiến đấu.

Video Mỹ, Nhật Bản tập trận tấn công đổ bộ ở Hawaii


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật