“Trung Quốc là một trong số ít các quốc gia có tiềm năng to lớn về nguồn tài nguyên này trên thế giới. Trữ lượng “Nước đá dễ cháy” ước tính trên toàn lãnh thổ, cả trên đất liền và biển của Trung Quốc tương đương với 10 tỷ tấn dầu quy đổi, ngang bằng với tổng trữ lượng dầu mỏ và khí đốt của Trung Quốc”, ông Trương Hải Kỳ nói.
“Nước đá dễ cháy” là một loại khí hydrat, được tạo ra từ sự tương tác giữa khí tự nhiên và nước. Đây được xem là một nguồn năng lượng mới, có tiềm năng thay thế dầu và than đá. Theo CRI, 1m3 “nước đá dễ cháy” có năng lượng tương đương với 160m3 khí đốt.
Trung Quốc phát hiện “nước đá dễ cháy” dưới đáy biển ở biển Đông lần đầu tiên vào năm 2007, theo Tân Hoa xã.
Thông tin trên được đưa ra hơn 2 tuần sau khi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981(Haiyang Shiyou-981) ra khỏi vùng biển Việt Nam.