Arsene Wenger cần ‘đôi mắt Giroud’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Olivier Giroud sẽ không bao giờ trở thành một tiền đạo hàng đầu, nhưng với những phẩm chất đặc biệt anh vẫn xứng đáng ở lại ars‌enal.
Arsene Wenger cần ‘đôi mắt Giroud’
Giroud

Anh không ghi nhiều bàn thắng. Sau hai mùa giải ở ars‌enal, Giroud chỉ ghi 39 bàn sau 98 lần ra sân, hiệu suất vào loại thấp nếu so với Luis Suarez, Sergio Aguero, Robin van Persie và thậm chí Daniel Sturridge.

Mùa đầu tiên, anh chỉ ghi 11 bàn tại Premier League. Mùa thứ hai, thành tích ghi bàn của Giroud dừng lại ở con số 16.

Quá dễ để bảo rằng một tiền đạo như thế không đủ đẳng cấp ở lại ars‌enal, đội bóng nằm trong Top cạnh tranh danh hiệu, và cần một sát thủ tàn độc hơn thế. Giroud đã 27 tuổi, và có lẽ sẽ không thể phát triển thêm nữa để trở thành một chân sút cự phách cỡ Van Persie hay Henry. Nhưng HLV Wenger vẫn kiên quyết không mua thêm tiền đạo, và đang định gia hạn hợp đồng với anh thêm 2 năm với Giroud.

Không phải ngẫu nhiên mà ông làm vậy.

Hiệu suất ghi bàn của Giroud chỉ là 0,47, thấp nhất trong số các tiền đạo hàng đầu Premier League mùa qua. Tỉ lệ sút chính xác của Giroud cũng chỉ ở mức 43%, quá thấp nếu so với 60% của Sergio Aguero mùa qua. Nhưng hãy để ý đến số cú sút trung bình của Giroud, chỉ là 3,29/trận, so với 5,5/trận của Suarez, 5,07 của Aguero, 3,53 của Van Persie và 3,93 của Daniel Sturridge.


Bản đồ sút bóng của Giroud.

Giroud dứt điểm ít không phải vì anh thiếu khao khát ghi bàn. Tiền đạo nào cũng muốn ghi thật nhiều bàn, nhất là khi được đặt vào trung tâm. Giroud ít dứt điểm, vì nhiệm vụ của anh không chỉ là dứt điểm. Ở ars‌enal, Giroud đóng vai trò như một trục xoay: Sau khi nhận đường chuyền của đồng đội, anh phải nghĩ đến việc phân phối bóng đến các khoảng trống hai biên, chọc khe vào không gian do chính anh tạo ra khi di chuyển, thay vì chỉ sút và sút.

Mùa đầu tiên, Giroud thực hiện 3 đường kiến tạo ở Premier League. Nhưng mùa vừa qua, anh thực hiện đến 8 đường kiến tạo, và tạo ra tổng cộng 37 cơ hội ghi bàn cho đồng đội – con số đáng nể.

Chính vì cách bố trí này mà ars‌ene Wenger cần Giroud: Ông có nhiều tiền vệ tấn công giỏi như Ramsey, Cazorla hay Walcott,  nhưng ông có khá ít tiền đạo chịu hy sinh như Giroud. Sanogo còn thiếu kinh nghiệm. Bendtner lười biếng và bê bối. Giroud không phải một máy làm bàn, nhưng anh là tiền đạo phù hợp với ý tưởng Wenger đề ra.


Thống kê Giroud so với các tiền đạo hàng đầu Premier League.

Sự có mặt của Alexis Sanchez càng giúp Giroud có ích: Sanchez là một tiền vệ chơi rộng nên có thể tận dụng cơ hội Giroud tạo ra. Sanchez có thể thay thế Walcott và Ramsey khi hai cầu thủ rất mong manh về thể lực này chấn thương. Năm ngoái khi họ chấn thương từ tháng 1 đến tháng 4/2014, số cơ hội Giroud tạo ra chỉ là 7, so với 37 cả mùa. Mẫu trục xoay như Giroud cần đối tác như Sanchez.Giroud không chỉ có đôi chân, mà còn là đôi mắt của ars‌enal trong những thời điểm ngặt nghèo. Không nói ra, nhưng ars‌ene Wenger hiểu thực tế ấy hơn bất cứ ai.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật