Việt Nam nhận lời BQP Mỹ, tham gia tập trận ở Hawaii

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Việt Nam sẽ tham gia vào cuộc diễn tập mang tên Fortune Guard tại Honolulu (Hawaii) từ ngày 4 đến ngày 7/8/2014 với tư cách quan sát viên”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết
Việt Nam nhận lời BQP Mỹ, tham gia tập trận ở Hawaii
Tàu hậu cần USNS Henry J. Kaiser của Mỹ

Chiều ngày 31/7/2014, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức buổi họp báo thường kỳ. Trả lời câu hỏi của phóng viên rằng “Có hay không việc Việt Nam đã nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Mỹ, tham gia cuộc diễn tập quân sự về chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt Fortune Guard 2014 ở Hawaii và nếu tham gia thì lực lượng nào sẽ được cử đi?”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết, Việt Nam sẽ tham gia với tư cách là quan sát viên.

Cuộc diễn tập này do Mỹ làm nước chủ nhà, nằm trong khuôn khổ PSI (Sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt). Fortune Guard 2014 sẽ bao gồm các hoạt động hội thảo, tác nghiệp tại cảng và thực hành giám sát, diễn tập trên biển ngăn chặn và kiểm tra tàu thuyền nghi chuyên chở vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình. (Ảnh: Lê Trí)

Ngày 29.7, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, chuẩn đô đốc Samuel Locklear cho biết đã có 18 nước, trong đó có Việt Nam, nhận lời tham gia cuộc diễn tập chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt Fortune Guard 2014 ở Hawaii từ 4 - 7.8.2014.

Mỹ đã mời 35 nước tham gia, trong đó có Trung Quốc, và có 18 nước xác nhận tham dự gồm Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia, Malaysia, Việt Nam, Canada, Ấn Độ, Indonesia và Thái Lan.

Đây là cuộc diễn tập đầu tiên do Mỹ tổ chức tại Thái Bình Dương về chủ đề chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Và các năm sắp tới, diễn tập sẽ do 5 nước tổ chức: New Zealand, Úc, Singapore, Nhật, Hàn Quốc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật