Nghẹt thở vây bắt tên cướp sử dụng súng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Như đã đưa tin, 9 giờ 30 ngày 26-7, tại nhà anh Nguyễn Đức Thiện (1984, trú thôn Thành Long, xã Xuân Thành, H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xảy ra vụ dùng súng cướp tài sản.
Nghẹt thở vây bắt tên cướp sử dụng súng
Phan Xuân Thanh

Nhận được tin báo, lực lượng CAH Nghi Xuân và Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường để truy bắt hung thủ. Trước khi thúc thủ, đối tượng đã điên cuồng xả đạn hòng thoát thân, khiến Thiếu tá Nguyễn Vinh Cảnh - Phó Phòng CSĐTTPVTTXH bị trúng đạn… Báo Công an TP Đà Nẵng tiếp tục tìm hiểu vụ việc và chuyển đến bạn đọc những thông tin mới nhất.

Chúng tôi có mặt tại thôn Thanh Long, xã Xuân Thành, H. Nghi Xuân sau một ngày xảy ra sự việc. Tìm về nhà anh Thiện, không được chủ nhà hợp tác, song vẫn biết được rằng, sự việc xảy ra hôm đó cũng có nguyên do của nó. Là người lao động tự do, anh Thiện có một chiếc ô-tô con để chở khách. Trước hôm xảy ra vụ việc ít ngày, anh Thiện nhận lời chở một vị khách lạ vào TPHCM. Trên đường đi, người này kêu mất một túi xách bên trong có 1,7 tỷ đồng và đòi anh Thiện phải bồi thường. Một số tiền quá lớn anh biết kiếm đâu ra, nhưng trước áp lực của khẩu súng trên tay vị khách buộc anh phải viết địa chỉ nhà cho y. Sau đó, người này tiếp tục bắt xe đi, còn anh Thiện quay trở về.

Đúng một ngày sau khi trở về, đối tượng xuất hiện dùng súng uy hiếp bắt anh phải trả số tiền 1,7 tỷ đồng và không được trình báo với bất cứ ai nếu muốn các thành viên trong gia đình được bình yên. Lo lắng cho tính mạng của người thân, anh Thiện đã chạy vạy vay mượn được 200 triệu đồng để giao cho đối tượng này. Tuy nhiên, sau một thời gian, sáng 26-7, đối tượng quay trở lại, đòi thêm 1 tỷ đồng. Lần này cũng vậy, đối tượng dùng súng uy hiếp và cướp đi 80 triệu đồng. Lúc đó khoảng 9 giờ 30, nhận được tin báo, CAH Nghi Xuân đã báo cáo lên lãnh đạo CA tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó, hàng chục CBC‌ּS thuộc Phòng CSĐTTPVTTXH và CAH Nghi Xuân được điều động có mặt tại hiện trường để truy bắt đối tượng.

Tổ công tác xác nhận thông tin, việc khống chế con tin cướp tài sản xảy ra tại nhà anh Nguyễn Đức Thiện. Đây là địa bàn khá phức tạp, dân cư đông đúc nên việc tiếp cận hiện trường được tính toán kỹ lưỡng. Tuy nhiên, trong lúc lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, đối tượng đã “đánh hơi” thấy và tìm cách tẩu thoát. Vừa chạy vào khu rừng phi lao rậm rạp, đối tượng vừa nổ súng về phía tổ công tác để ngăn cản sự truy đuổi. Quyết không để đối tượng trốn thoát, toàn bộ lực lượng CA đã phong tỏa khu vực, đồng thời lần theo dấu vết đối tượng.

Trong lúc tổ công tác đang truy tìm dấu vết kẻ gây án, người dân địa phương cung cấp một thông tin quan trọng. Đối tượng vừa uy hiếp, cướp một chiếc xe đạp, băng qua cánh đồng nhỏ để lẩn vào đám phi lao rậm rạp. Ngay lập tức, các mũi công tác hướng về mục tiêu. Qua tiếp cận, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng cố thủ trong ngôi miếu nhỏ chừng 3m2 giữa rừng phi lao với khẩu súng trong tay.

Thiếu tá Nguyễn Vinh Cảnh trúng đạn được cấp cứu tại Bệnh viện.

Lực lượng chức năng áp sát ngôi miếu, sử dụng loa tuyên truyền, kêu gọi, vận động đối tượng buông súng đầu hàng. Tuy nhiên, đối tượng quyết tử thủ và nã đạn đáp trả. Sau gần một giờ đồng hồ vừa đấu tranh tuyên truyền, các mũi công tác cùng đó khép chặt mục tiêu, tiến hành đột nhập và khống chế thành công đối tượng đang điên cuồng nhả đạn chống trả. Bắt thành công đối tượng cũng là lúc các đồng đội phát hiện ống quần Thiếu tá Nguyễn Vinh Cảnh - Phó Phòng CSĐTTPVTTXH ướt sũng máu. Ngay lập tức đồng đội đã đưa Thiếu tá Cảnh đi cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An. Được biết, Thiếu tá Nguyễn Vinh Cảnh, bị bắn vào đùi phải nhưng rất may là chỉ bị thương ở phần mềm nên không quá nghiêm trọng, hiện sức khỏe đã ổn định.

Đối tượng được di lý về trụ sở CAH Nghi Xuân để làm rõ. Danh tính của y được xác định là Phan Xuân Thanh (1982, quê xã Nghi Thủy, H. Nghi Lộc, Nghệ An, hiện trú khối 3, P. Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An). Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ từ đối tượng một khẩu súng côn quay, 2 viên đạn, 3 chứng minh nhân dân cùng 80 triệu đồng.

Ngày 27-7, sau khi hoàn tất hồ sơ, Cơ quan CSĐT CAH Nghi Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Xuân Thanh về hành vi “Cướp tài sản” để tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật