Theo đề xuất ông Aquino trình lên Quốc hội Philippines ngày 30/7, việc tăng chi tiêu quốc phòng này nằm trong khoản ngân sách trị giá 60,04 tỷ USD cho năm 2015, chiếm 18,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Philippines và cao hơn 15,1% so với ngân sách năm 2014 là 52,3 tỷ USD
Theo đề xuất này, chi tiêu quân sự của Philippines sẽ tăng mạnh nhất, ở mức 29,9 %, trong khi chi cho các dịch vụ kinh tế và công cộng lần lượt chiếm vị trí thứ hai và ba với 18,1% và 16,7%.
Trước đó, trong bài phát biểu hôm 28/7, ông Aquino đã cam kết tiếp tục thực hiện chương trình hiện đại hóa Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP). Theo đó, quân đội sẽ được trang bị 8 trực thăng chiến đấu đa năng Sokol, 3 trực thăng AgustaWestland-109 và tàu đổ bộ đầu tiên BRP Tagbanua. Ngoài ra, 4 trực thăng UH-1 đã được tân trang và 2 tàu hải quân theo đơn đặt hàng của chính phủ cũng đã được bàn giao cho quân đội Philippines.
"Chúng ta nhận thức được những thách thức tại nước mình. Biết rằng mua vũ khí quân sự là tốn kém, nhưng tôi muốn khẳng định, các nỗ lực hiện đại hóa quân sự của chúng ta sẽ còn tiếp tục", ông Aquino nói.
Theo kế hoạch, vào năm 2015, Philippines sẽ sở hữu 2 phi cơ trong lô 12 máy bay huấn luyện chiến đấu FA-50 đặt mua của Hàn Quốc. Manila cũng đang tìm cách trang bị thêm 8 trực thăng chiến đấu Bell mới, 2 trực thăng chống ngầm, 10 trực thăng AgustaWestland-109, 2 máy bay vận tải hạng nhẹ, 3 máy bay vận tải hạng trung và một số hệ thống ra-đa.