Bức tranh ghép từ 150.000 ống hút lập kỷ lục thế giới Guinness

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nghệ sĩ người Albani Saimir Strati đã lập một kỷ lục Guinness mới khi cho ra đời bức tranh có tên gọi “Quả táo của Adam”, được ghép từ 150.000 ống hút nước, có diện tích 30m2.
Bức tranh ghép từ 150.000 ống hút lập kỷ lục thế giới Guinness
Ông Straiti (áo vest trắng) đứng bên tác phẩm của mình (Ảnh parameter.sk)

“Tác phẩm mô tả quả táo bị cắn dở trong khu vườn Eden. Bên trong đó là một thế giới thu nhỏ rất đẹp. Tôi làm tác phẩm này không chỉ với mục đích lập thêm kỷ lục Guinness, mà còn để truyền đi thông điệp rõ ràng về tầm quan trọng trong việc bảo vệ môi trường”, ông Strait nói.

Trước đó, nghệ sỹ Strait đã 7 lần được ghi danh vào Sách Kỷ lục Guinness Thế giới với những tác phẩm ghép vô cùng ngoạn mục bằng tăm, đinh, đinh vít, hạt cà phê, nút chai rượu vang và bút lông

Strati chia sẻ, ông đã làm việc miệt mài trong 16 tiếng đồng hồ tại khu khuôn viên ở thành phố Fier để tạo nên tác phẩm vô cùng ấn tượng này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật