Lở đất nhấn chìm một làng của Ấn Độ, chôn vùi 150 người

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhà chức trách Ấn Độ cho biết những cơn mưa xối xả ngày 30/7 đã gây lở đất ở một ngôi làng hẻo lánh ở miền Tây Ấn Độ, nhấn chìm hàng chục ngôi nhà và có thể đã chôn vùi 150 dân làng.
Lở đất nhấn chìm một làng của Ấn Độ, chôn vùi 150 người
Một trận lở đất trên vùng núi Ấn Độ

Một trăm nhân viên cứu hộ đến khu vực này và nhiều người nữa đang trên đường đến ngôi làng, tuy nhiên, họ bị cản trở do mưa không ngớt và đường sá rất khó đi đến Ambegaon, một ngôi làng ở huyện Pune bang Maharashtra, nơi lở đất chôn vùi khoảng 40 ngôi nhà, ông Alok Avasthy, Tư lệnh lực lượng ứng phó thiên tai quốc gia (NDRF) cho biết.

Trận lở kinh hoàng xảy ra sáng sớm thứ Tư, nhưng tin tức và thông tin sơ bộ về mức độ thiệt hại mãi mấy giờ sau mới đến NDRF. "Ngôi làng được bao quanh bởi những ngọn đồi và ở khu vực hẻo lánh, do đó lực lượng cứu hộ mất rất nhiều thời gian mới tiếp cận được”, ông Avasthy nói. Tín hiệu điện thoại chập chờn cũng cản trở các hoạt động cứu hộ.

Ông Avasthy nói rằng ông dẫn đầu một nhóm 150 nhân viên cứu hộ, nhưng họ gặp khó khăn trong việc liên lạc với nhóm 100 nhân viên cứu hộ đầu tiên đã đến khu vực bị nạn. Các nhân viên cứu hộ hỗ trợ cảnh sát địa phương và các đội y tế bắt đầu thu dọn bùn đất và các mảnh vỡ.

"Đây là một ngôi làng nhỏ và chuyện xảy ra quá bất ngờ”, nhà lập pháp địa phương Dilip Walse Patil nói với đài truyền hình CNN-IBN.

Lở đất là hiện tượng phổ biến trong vùng vào mùa mưa, kéo dài từ tháng Sáu đến tháng Chín.

Huyện Pune nằm cách thủ đô thương mại Mumbai của Ấn Độ 151 km về phía Đông Nam. Trung tâm y tế gần nhất cách làng gần 15 km.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật