Vụ đụng độ cũng được phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin cuối ngày hôm qua (29.7). Nhưng truyền thông Trung Quốc cho rằng chỉ có hàng chục dân thường và những kẻ khủng bố đã bị thương vong trong một "cuộc tấn công khủng bố".
Một nhóm người cầm dao đã tấn công đồn cảnh sát và nhiều trụ sở chính quyền ở huyện Toa Xa vào rạng sáng hôm 28.7, khiến “hàng tá người dân tộc Duy Ngô Nhĩ và người Hán thiệt mạng hoặc bị thương", Tân Hoa xã dẫn thông báo của cảnh sát địa phương cho hay.
Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã không cho biết chính xác con số thương vong trong vụ việc nói trên. AFP nhận định thông tin tại Tân Cương thường rất khó kiểm chứng.
Trong khi đó, ông Dilxat Raxit, phát ngôn viên của Đại hội Duy Ngô Nhĩ Thế giới, một nhóm lưu vong, dẫn tiết lộ từ nguồn tin Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương cho biết: “Đã có gần 100 người thiệt mạng và bị thương trong cuộc đụng độ”.
Vụ việc xảy ra khi “có những người Duy Ngô Nhĩ vùng lên chống lại chính sách cai trị hà khắc của Trung Quốc và đã đụng độ với sự đàn áp vũ trang, gây ra thương vong cho cả đôi bên”.
Trước đó, ông Raxit khẳng định đã có hơn 20 người Duy Ngô Nhĩ bị giết và 10 người bị thương, trong khi có 13 cảnh sát vũ trang Trung Quốc bị thương và khoảng 67 người đã bị bắt.