35 năm qua, chính trường Trung Quốc vẫn đầy ‘khói súng’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi CHND Trung Hoa thành lập, những cuộc đấu đá chính trị đã diễn ra liên miên kéo theo những hệ lụy xấu về xã hội và kinh tế.
35 năm qua, chính trường Trung Quốc vẫn đầy ‘khói súng’
Bạc Hy Lai và Từ Tài Hậu đều “ngã ngựa“

Ngay cả nguyên thủ quốc gia như chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ hay "thái tử" Lâm Bưu cũng không được cái chết yên bình.

Sau cách mạng văn hóa, Trung Quốc (TQ) có vẻ bình yên hơn nhưng những cuộc đấu đá chính trường vẫn đầy căng thẳng và mùi "khói súng" vẫn chưa nguội. Báo Wall Street Journal điểm mặt một số vụ tiêu biểu:
Bè lũ 4 tên bị kết án1980

Giang Thanh - Vợ của Mao Trạch Đông và 3 thành viên khác trong "Bè lũ 4 tên" đã bị bắt giữ ngay sau khi Mao chết. Họ bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm về cuộc Cách mạng Văn hóa đẫm máu. Họ đã bị kết tội hoạt động chống đảng trong một phiên tòa kéo dài suốt 6 tuần năm 1980 và năm 1981. Giang Thanh bị kết án t‌ử hìn‌h, sau đó giảm xuống tù chung thân và bà đã t‌ּự sá‌ּt vào năm 1991. Những người khác bị kết án tù từ 20 năm đến chung thân.

Trần Hy Đồng: bị kết án năm 1998

Trần Hy Đồng làm thị trưởng thành phố Bắc Kinh vào năm 1989. Sau đó, ông được thăng chức lên Bộ Chính trị và Bí thư thành ủy Bắc Kinh. Năm 1995, ông bị điều tra về tội tham nhũng và 3 năm sau đó bị kết án 16 năm tù giam.
Nội bộ đảng và nhà phân tích chính trị đã mô tả sự sụp đổ của ông là kết quả của một cuộc đấu tranh quyền lực với cựu chủ tịch Giang Trạch Dân. Trong một cuốn sách xuất bản sau khi được thả tự do, ông chối tội biển thủ " Tôi không ăn cướp dù chỉ một xu".
Trần Hy Đồng qua đời năm 2013 vì bệnh ung thư, thọ 82 tuổi.
Trần Lương Vũ: xét xử năm 2008
Ông Trần Lương Vũ là bí thư thành ủy Thượng Hải và là thành viên của Bộ Chính trị vào năm 2006. Sau ông Trần đã bị tước bỏ mọi chức vụ do bị cáo buộc tham gia trong vụ bê bối quỹ an sinh xã hội và một loạt hành vi vi phạm kỷ luật khác.
Ông Trần vốn là ’môn đồ’ của cựu chủ tịch Giang Trạch Dân và nhiều người ở Trung Quốc tin rằng ông là nạn nhân trong cuộc đấu đá giữa phe nhóm của Giang Trạch Dân và phe nhóm của Hồ Cẩm Đào.
Sau một phiên tòa xét xử vào tháng 3.2008, ông Trần đã bị kết án 18 năm tù, tài sản cá nhân của ông đã bị tịch thu.

Bạc Hy Lai: bị xét xử 2013

Ông Bạc Hy Lai từng là Bí thư tỉnh Trùng Khánh và từng được coi là ứng cử viên sáng giá cho vị trí lãnh đạo Trung Quốc. Nhưng ông Bạc đã bị kết tội hối lộ, tham ô, lạ‌m dụn‌g quyền lực và bao che vụ vợ Cốc Lai Lai giết doanh nhân Neil Heywood người Anh, nên bị kết án tù chung thân vào năm 2013 trong phiên tòa kéo dài 5 ngày.
Nhiều người Trung Quốc cho rằng ông Bạc bị thanh trừng vì cạnh tranh vị thế chính trị với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Từ Tài Hậu: bị khai trừ năm 2014

Từ Tài Hậu là một nhân vật quân sự hàng đầu tại Trung Quốc. Tướng Từ đã về hưu năm 2012 nhưng vẫn còn mục tiêu của ông Tập trong chiến dịch chống tham nhũng.
Tướng Từ dù là một cựu thành viên Bộ Chính trị nhưng đã bị khai trừ khỏi đảng cộn‌g sả‌n Trung Quốc, bị buộc tội nhận hối lộ và lợi dụng chức quyền. Ông phải nhập viện hồi đầu năm nay để điều trị ung thư bàng quang. Ông là nhân vật quân sự cấp cao nhất bị cáo buộc công khai tội tham nhũng trong 35 năm qua.

Chu Vĩnh Khang: điều tra năm 2014

Chu Vĩnh Khang là cựu ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Là đối thủ chính trị của ông Tập, Chu bị quản thúc tại gia để điều tra từ năm 2013, sau khi đồng minh Bạc Hy Lai bị kết án tù chung thân vì tham nhũng và lạm quyền, bao che vụ vợ Cốc Lai Lai giết doanh nhân Neil Heywood người Anh.
Quá trình điều tra ông Chu đang tiến hành, nhưng ông nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với cáo buộc phạm tội tham nhũng, lợi dụng chức quyền.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật