Du lịch mua sắm: Nỗi lo “chảy máu” USD của Trung Quốc

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những năm gần đây, việc đi du lịch kèm mua sắm ở các nước có mức thuế tiêu thụ thấp không chỉ khiến các nhãn hàng xa xỉ tại Trung Quốc điêu đứng mà cả ngân sách của Trung Quốc cũng bị thất thu.
Du lịch mua sắm: Nỗi lo “chảy máu” USD của Trung Quốc
Ảnh minh họa

Trung Quốc một thời được không ít nhãn hàng xa xỉ nhắm tới. Nhiều hãng còn liên tục mở các cửa hàng ở đây nhằm hút sức tiêu thụ ngày càng tăng của tầng lớp trung lưu đang nổi ở Trung Quốc. Thế nhưng, thời gian gần đây, ngày càng có nhiều người Trung Quốc lựa chọn ra nước ngoài để mua sắm.

Theo tờ Tân Hoa Xã, năm 2013, các "thượng đế" Trung Quốc đã mua 47% số hàng xa xỉ của cả thế giới, khoảng 102 tỷ USD, trong đó 74 tỷ USD được tiêu ở ngoài Trung Quốc đại lục.

Chính xu thế này đang khiến các thương hiệu lớn tại Trung Quốc phải ngậm ngùi. Năm 2013 chỉ có 100 cửa hàng xa xỉ mới mở so với mức 150 cửa hàng của năm 2012. Nhiều nhãn hiệu phải rút khỏi thị trường do hàng ế ẩm.

Sau đây là góc nhìn của báo quốc tế về vấn đề này:

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật