Tàu thăm dò Sao Hỏa lập kỷ lục

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tàu thăm dò Opportunity mới đây lập kỷ lục về quãng đường di chuyển trên Sao Hỏa, xa hơn mọi thiết bị thăm dò trên bề mặt hành tinh ngoài Trái Đất.
Tàu thăm dò Sao Hỏa lập kỷ lục
Mô phỏng hoạt động của tàu thăm dò Opportunity trên bề mặt Sao Hỏa. Ảnh: NASA

Theo tuyên bố chính thức của Cơ quan Vũ trụ Hàng không Mỹ (NASA), tính đến ngày 27/7, tàu thăm dò Opportunity di chuyển được 40,2 km trên bề mặt Sao Hỏa. Quãng đường này vượt kỷ lục trước đó của tàu thăm dò Mặt Trăng Lunokhod 2 của Liên Xô và các thiết bị tự hành khác.

"Opportunity đã đi xa hơn mọi thiết bị có bánh lái trên một hành tinh khác ngoài Trái Đất. Đáng chú ý là Opportunity được thiết kế với mục đích di chuyển khoảng một km và chưa bao giờ được nâng cấp để tự hành quãng đường dài", Space dẫn lời John Callas, giám đốc dự án Opportunity của NASA, cho hay.

Theo một nhóm chuyên gia quốc tế, phương pháp được sử dụng để tính toán quãng đường đi của hai tàu thăm dò là nhất quán và có thể so sánh được. Trong sứ mệnh nghiên cứu trên Mặt Trăng vào năm 1973, tàu tự hành Lunokhod 2 di chuyển được gần 39 km.

Hai thiết bị thăm dò Opportunity và Spirit đáp xuống sao Hỏa vào năm 2004, với nhiệm vụ tìm kiếm bằng chứng của nước trên hành tinh đỏ. Spirit mất liên lạc với Trái Đất năm 2010, trong khi đó Opportunity vẫn tiếp tục hoạt động cho đến nay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật