Hải quân Ấn Độ nhận tàu tuần tra ven biển Sumitra lớp Saryu thứ 4

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hải quân Ấn Độ đã chính thức tiếp nhận chiếc tàu tác chiến ven bờ (NOPV) thứ tư lớp Saryu mang tên Sumitra tại nhà máy đóng tàu Goa Shipyard (Ấn Độ).
Hải quân Ấn Độ nhận tàu tuần tra ven biển Sumitra lớp Saryu thứ 4
Chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu tuần tiễu ven bờ lớp “Saryu” mang số hiệu P-54 INS “Saryu”

Sumitra có chiều dài khoảng 105m, lượng giãn nước tiêu chuẩn 2300 tấn, được trang bị 2 động cơ di‌esel Pielstick.

Tàu tuần tra ven biển Sumitra có thể đạt tốc độ tối đa 24 hải lý, có khả năng hành trình liên tục 6.000 hải lý.

Lớp tàu này có khả năng thực hiện các nhiệm vụ giám sát và tác chiến trên mặt nước, bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Ấn Độ, giám sát các luồng đường vận tải trên biển, bảo vệ các công trình khai thác dầu khí trên biển và các tàu nguyên hải dương khác. Ngoài ra, nó còn được sử dụng trong các nhiệm vụ hộ tống thương thuyền và hộ tống hạm đội hải quân.

Tàu tuần tra ven biển lớp Saryu của của hải quân Ấn Độ

Tàu INS Sumitra lớp Saryu còn được trang bị súng cối siêu tốc Otto Melara 76 mm, với tốc độ bắn lên tới 120 phát/ mỗi phút, tầm bắn trong phạm vi 16 km. Ngoài ra tàu được trang bị 2 hệ thống pháo tự động tầm gần (CIWS) cỡ nòng 30mm, và các bệ phóng để đánh chặn tên lửa tấn công tàu. INS Sumitra được trang bị hệ thống radar có tính năng hỗ trợ tự động (ARPA), hệ thống định vị toàn cầu vi sai (DGPS). Tàu còn có bãi đáp cho máy bay trực thăng, kho chứa máy bay tiến tiên và 2 xuồng bơm hơi.

Hải quân Ấn Độ đã đặt mua 4 chiếc tàu tuần tra ven biển lớp Saryu của công ty Goa Shipyard. Ba tàu tuần tra trước đó được bàn giao lần lượt vào tháng 12 năm 2012, tháng 9 năm 2013 và tháng 1 năm 2014.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật