Tấn công hạt nhân vào Nhà trắng: Triều Tiên thật hay đùa?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thiếu tướng Hwang Pyong-So, cục trưởng Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Triều Tiên tuyên bố sẽ “tấn công hạt nhân“ vào Nhà trắng và Lầu Năm góc nếu bị đe dọa chủ quyền. Liệu quân đội nước này có đủ năng lực làm việc đó.
Tấn công hạt nhân vào Nhà trắng: Triều Tiên thật hay đùa?
Ảnh minh họa

Nguyên văn, tướng Hwang Pyong-So nói: "Nếu những tên đế quốc Mỹ tiếp tục đe dọa chủ quyền và sự tồn vong của Triều Tiên, chúng tôi sẽ bắn tên lửa hạt nhân vào Nhà trắng và Lầu Năm góc - nguồn gốc của tội lỗi".

Đây không phải là lần đầu tiên quốc gia này đưa ra lời đe dọa tấn công hạt nhân vào nước Mỹ và các căn cứ của Mỹ đặt tại Thái Bình Dương.

Mỹ tin rằng Bắc Triều Tiên đang sở hữu khoảng từ 12 đến 27 đầu đạn hạt nhân. Vụ thử hạt nhân đầu tiên của nước này diễn ra từ năm 2006 và từ đó tới nay họ đã tiến hành thử vũ khí hạt nhân 3 lần, lần gần nhất là năm 2013.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự tin rằng còn lâu Quân đội nhân dân Triều Tiên mới sở hữu tên lửa liên lục địa có thể mang đầu đạn tới tận Nhà trắng. Hiện tại, tên lửa có khả năng mang đầu đạn đi xa nhất của họ là B25 Musudan có tầm bắn 4000 km, có thể bắn tới Alaska và chưa thể chạm tới Hawaii. Ngay cả tên lửa B25 Musudan cũng chưa được thử nghiệm trong thực tế lần nào.

Thậm chí hầu hết các phân tích đều cho rằng họ chưa làm chủ được công nghệ hạt nhân để có thể bắn tên lửa mang đầu đạn hạt nhân dù với tầm bắn ngắn, sang Nhật Bản hoặc Hàn Quốc.

Năm 2012, Triều Tiên từng tuyên bố từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân để đổi lấy viện trợ lương thực từ Mỹ. Nhưng sau đó tuyên bố này trở nên vô nghĩa khi họ tiếp tục tiến hành các cuộc thử nghiệm dưới lòng đất và thông báo rộng rãi cho truyền thông thế giới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật