Hacker Trung Quốc trộm dữ liệu về hệ thống tên lửa Israel

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Russia Today (Nga) ngày 28.7, đưa tin, tin tặc Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tấn công mạng, trộm thông tin mật liên quan đến hệ thống tên lửa đánh chặn Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel, và thu thập các kế hoạch liên quan đến các dự án khác của Israel, chẳng hạn như dự án máy bay không người lái, các tên lửa đạn đạo, và thông tin chi tiết về tên lửa Arrow III.
Hacker Trung Quốc trộm dữ liệu về hệ thống tên lửa Israel
Hệ thống tên lửa Iron Dome của Israel - Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn trang tin Business Insider (Mỹ), nhà nghiên cứu Jon Lindsay của Đại học California (Mỹ) cho rằng vụ tấn công mạng cho thấy Trung Quốc đang quan tâm đến phòng thủ tên lửa.

Theo ông Eliana Fishler, người phát ngôn của công ty quốc phòng Israel Aerospace Industries (IAI), vụ tấn công mạng này diễn ra trong giai đoạn 2011-2012 và do một nhóm tin tặc có liên hệ với quân đội Trung Quốc tiến hành, và cho rằng: “IAI đã có những hành động phù hợp để ngăn chặn những vụ việc như thế này trong tương lai”.

Hiện vẫn chưa rõ các công ty quốc phòng Mỹ có được thông báo về vụ tin tặc Trung Quốc trộm thông tin này hay không, bởi vì Mỹ đã chi hàng triệu USD hỗ trợ Israel phát triển Iron Dome.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật