Bỏng hó‌a chấ‌t, 2 công nhân dệt có nguy cơ mù mắt

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
3 công nhân phải nhập viện trọng tình trạng bỏng nặng và có nguy cơ hỏng mắt do bị hoá chất bắn vào người trong lúc làm việc.
Bỏng hó‌a chấ‌t, 2 công nhân dệt có nguy cơ mù mắt
Công ty cổ phần Phong Phú nơi xảy ra vụ việc

Chiều nay, ngày 28/7, thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết mới tiếp nhận 3 ca ấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng. Các nạn nhân này đều bị hoá chất bắn vào người gây bỏng, trong đó 2 người có nguy cơ bị hỏng đôi mắt.

Các nạn nhân gồm Nguyễn Hoàng Dũng Nhân (40 tuổi); Nguyễn Văn Lộc (32 tuổi) và Trần Mười (33 tuổi). Cả ba người đều là công nhân của Tổng công ty cổ phần dệt may Phong Phú (số 48 đường Tăng Nhơn Phú, quận 9, TP.HCM).

Giác mạc của các công nhân bị hó‌a chấ‌t văng vào mắt khó có khả năng phục hồi. Ảnh: Báo Theo các công nhân này thuật lại, khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, tại khu vực dây chuyền trộn hó‌a chấ‌t sản xuất vải, trong lúc nhiều công nhân đang tiến hành trộn hoá chất để nhuộm vải thì bất ngờ nhiều chất nhuộm bên trong bắn tung toé ra ngoài, trúng 3 người nêu trên rồi gây bỏng nặng ở mắt, ngực và lưng.

Ngay sau sự cố này, các nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Tại đây, theo chẩn đoán của các bác sỹ, bệnh nhân Lộc và Mười bị bỏng khá nặng (độ 3 - 4) ở mặt, ngực, lưng và có khả năng bị hỏng giác mạc của 2 đôi mắt.

Về phía công ty dệt Phong Phú, ông Trần Ngọc Nga, phó tổng giám đốc cồng ty cho rằng: “Đây là một tai nạn bất ngờ vì những công nhân làm ở dây chuyền này luôn được trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ cho người lao động như găng tay, bảo hộ mắt kính…”

Tuy nhiên, cũng theo ông Nga thì tai nạn này có thể do các công nhân làm sai quy trình sản xuất, không tắt cánh khuấy khi trộn hó‌a chấ‌t nên đã dẫn đến hậu quả trên.

Sau khi chẩn đoán và sơ cứu ban đầu, các bác sỹ tại bệnh viện Chợ Rẫy đang tiếp tục điều trị để cứu 2 đôi mắt cho các nạn nhân Lộc và Mười.




Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật