Ly khai Ukraine sử dụng tranh cổ động Liên Xô tuyển quân

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quân nổi dậy ly khai theo Nga sử dụng tranh cổ động của Xô Viết thời Thế Chiến II để tuyển quân ở Đông Ukraine.
Ly khai Ukraine sử dụng tranh cổ động Liên Xô tuyển quân
Tranh cổ động tuyển quân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk
Quân đội ly khai theo Nga ở Đông Ukraine đang sử dụng những tranh cổ động của Xô Viết thời Thế Chiến II để gửi đi thông điệp chống lại quân phá‌t xí‌t Ukraine trong một phật của thế giới đã bị san phẳng bởi quân đội Đức Quốc Xã.
Hàng tá các tranh cổ động được đặt ở các tuyến đường chính xung quanh Donetsk, một thành phố bị quân nổi dậy chiếm giữ ở miền đông Ukraine.
“Chúng tôi đã dựng lên khoảng 100 tranh cổ động”, bà Yelena Nikitina, Bộ trưởng bộ thông tin của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng cho biết.
“Chúng ta sẽ thắng!”, một tranh cổ động có hình của một lãnh đạo kỵ binh Nga thời trung cổ, tướng quân Alexander Suvorov người đã chiến đấu chống lại Napoleon và một quân nhân Bolshevik trong cuộc chiến chống phe Bạch Vệ ở Nga từ 1917 – 1922. Một vài hình ảnh đã được thay đổi để phù hợp với những hoàn cảnh hiện tại.
Một tranh cổ động khác có hình của một người mẹ và đứa trẻ đang quỳ gối trước một lưỡi lê đẫm máu đang chĩa vào họ cùng với khẩu hiệu: “Quân đội Nga, hãy cứu chúng tôi”, một thay đổi nhỏ từ bản gốc từ thời Xô Viết: “Vệ Quốc Quân, cứu tôi”.
Một tranh cổ động khác mô tả một chiến binh của Quân Cách Mạng Nga trong cuộc nội chiến vào năm 1918, bên cảnh là một hình ảnh của Quân Vệ Quốc Nga vào năm 1941, và cuối cùng là một chiến binh nổi dậy thời hiện tại vào năm 2014.
“Những tranh cổ động phản ánh niềm tin của người dân. Chúng tôi hầu như không thể thay đổi điều đó,” Nikitina nói với AFP trong một buổi phóng vấn ở tòa trụ sở chính ở Donetsk với biển báo ngoài cửa: “Nói không với phá‌t xí‌t”.
"Điều khủng khiếp về tình hình này là sau 70 năm, những kẻ phá‌t xí‌t vẫn chưa học được bài học thực sự. Những khẩu hiệu vẫn được áp dụng đến bây giờ! Nó thật kinh khủng. Chúng ta đã cho phép chủ nghĩa phá‌t xí‌t có cơ hội để xuất hiện,” bà Nikitina cho hay.
Quân ly khai miền đông Ukraine thường coi cuộc nổi dậy của mình là một cuộc chiến chống lại chủ nghĩa dân tộc cực hữu ở miền đông Ukraine. Mục đích chính của chiến dịch này là khuyến khích tình nguyện viên tham gia vào quân đội ly khai.
Một hình ảnh khác về Thế Chiến II cho thấy một người mẹ và một đứa trẻ sau hàng rào thép gai với lời tựa: “Tất cả mọi người đều bảo vệ quê hương họ: Chúng tôi sẽ không cho phép chủ nghĩa phá‌t xí‌t xuất hiện ở đây”.
Bà Nikitina nói rằng có những phản hồi tích cực sau khi những tranh cổ động được dựng lên nhưng không phải ai ở Donetsk cũng bị thuyết phục.
“Ảnh hưởng của những tranh cổ động về Thế Chiến II là giống như các tranh cổ động khác. Mọi người vẫn sẽ tham gia vào lực lượng. Những tranh cổ động không phải là vấn đề,” Oleg , một người dân 41 tuổi đi ngang qua các biểu ngữ cho hay.
Một tranh cổ động khác nhìn giống như của bộ phim “300” nói về 300 binh lính người Spartan vào thời cổ đại trong cuộc chiến ở Thermopylae chống lại hàng ngàn quân lính của để chế Ba Tư. Nhưng hình ảnh của ông Igor Strelkov - Bộ trưởng Quốc phòng của chính quyền quân nổi dậy.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật