Điểm trúng tuyển ĐH Y Hà Nội dự kiến thấp hơn năm trước

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hiệu phó ĐH Y Hà Nội Nguyễn Hữu Tú cho biết điểm trúng tuyển vào trường năm nay dự kiến sẽ giảm 0,5 - 1 điểm so với năm 2013.
Điểm trúng tuyển ĐH Y Hà Nội dự kiến thấp hơn năm trước
Năm nay không còn tình trạng thí sinh 9 điểm mỗi môn vẫn trượt đại học. Ảnh: Quý Đoàn.

Thủ khoa năm 2014 của ĐH Y Hà Nội là em Lê Bá Tùng (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) với 29,5 điểm. Trường có 5 á khoa cùng đạt 29 điểm.

Chia sẻ với Báo, hiệu phó Nguyễn Hữu Tú cho hay, phổ điểm của thí sinh dự thi vào trường năm nay thấp hơn một chút so với năm trước. Điểm trúng tuyển vì thế sẽ không còn tình trạng "9 điểm mỗi môn vẫn trượt đại học".

"Ngành Bác sĩ Đa khoa có thể giảm 0,5 - 1 điểm so với năm 2013, nghĩa là 26,5 - 27 điểm có thể trúng tuyển. Mức điểm chuẩn này sẽ được bàn bạc, cân nhắc và đưa ra quyết định cuối cùng trong cuộc họp Hội đồng tuyển sinh vào tuần sau", ông Tú nói.

Than phiền vì số lượng thí sinh xét tuyển thẳng vẫn rất nhiều, chiếm tới 21,3% chỉ tiêu toàn ngành Bác sĩ Đa khoa, ông Tú cho biết năm sau sẽ kiến nghị Bộ Giáo dục để trường có cơ chế tuyển thẳng đặc thù như chỉ tuyển thẳng thí sinh giải nhất ba môn Toán, Hoá, Sinh. Những em giải nhì chỉ được cộng điểm ưu tiên hoặc khống chế mức 2-3% thay vì chỉ cần qua điểm sàn là đỗ như hiện nay.

"Chúng tôi năm nay chỉ nhận tuyển thẳng giải nhất quốc gia môn Sinh với 18 em. Nhưng số đăng ký xét tuyển thẳng hơn 100 em. Cuối cùng, con số phải tuyển thẳng cũng là 117 em, gần bằng con số năm 2013", ông Tú chia sẻ.

Năm 2013, ở ĐH Y Hà Nội xảy ra hiện tượng nhiều em được 9 điểm mỗi môn vẫn trượt vào ngành Bác sĩ đa khoa. Với phổ điểm rất cao, toàn trường có 718 em được từ 27 điểm trở lên. Trong khi đó, chỉ tiêu ngành Bác sĩ đa khoa chỉ có 550 em và hơn 100 em đã được tuyển thẳng vào ngành này.

Tham khảo điểm trúng tuyển ĐH Y Hà Nội 2013:



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật