Làm bé 13 tuổi có bầu, ông già 71 tuổi lãnh 20 năm tù

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù đã 70 tuổi và là chức sắc tôn giáo nhưng vì dụ‌ּc vọn‌ּg đê hèn, Siêng đã dùng thủ đoạn dụ dỗ các bé gái cho y gia‌ּo cấ‌ּu nhiều lần, có bé đã mang thai khi mới 13 tuổi.
Làm bé 13 tuổi có bầu, ông già 71 tuổi lãnh 20 năm tù
Dẫn giải bị cáo Siêng về trại giam.

Ngày 28/7, TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án sơ thẩm và tuyên phạt Huỳnh Văn Siêng (SN 1943, ngụ tại Bến Tre) 20 năm tù về hai tội "hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em” và “gia‌ּo cấ‌ּu với trẻ em".

Theo án sơ thẩm, trong thời gian làm người đứng đầu họ đạo Cao đài ban chỉnh xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, do hằng ngày có nhiều trẻ em gái khoảng độ tuổi 12 - 13 là học sinh thường vào chơi, Huỳnh Văn Siêng đã nảy sinh ý định dụ dỗ các em gái này quan hệ tình dục với mình.

Qua điều tra xác định được, Siêng đã lợi dụng sự non nớt của các bé gái, bằng thủ đoạn dụ dỗ cho các bé bánh kẹo, tiền trước và sau khi "quan hệ" y đã nhiều lần gia‌ּo cấ‌ּu với các bé.

Cụ thể, tại phòng ngủ của Siêng trong thánh thất, từ tháng 2/2013 đến 22/5/2013, Siêng đã 9 lần gia‌ּo cấ‌ּu với bé P.T.H.P. (SN 2000) và từ tháng 3/2013 đến tháng 9/2013, Siêng đã 8 lần gia‌ּo cấ‌ּu với bé N.T.T.N. ( SN 2000). Tổng cộng, Siêng đã cho bé P. hơn 10 triệu đồng và cho bé N. hơn 3 triệu đồng.

Sau đó, do thấy bé N. sinh hoạt khác thường, mẹ bé N. gặng hỏi thì biết N. đã mang thai được 15 tuần. Ngày 21/9/2013, mẹ bé N. Đã đến công an tố cáo Siêng.

Cơ quan điều tra xác định, từ lần quan hệ thứ tư với N. thì N. đã trên 13 tuổi (đây cũng là khoảng thời gian bé N. mang thai). bệnh hoạn hơn, trong tất cả cá lần Siêng "quan hệ" với hai bé, Siêng đều ghi lại nhật ký.

Khi bị phát hiện, trong thời gian chờ bị bãi nhiệm chức vụ trong họ đạo, Siêng bỏ trốn.

Đến ngày 28/10/2013, Siêng bị bắt giữ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật