Cây cổ thụ khổng lồ ở Ấn Độ, lớn hơn cả siêu thị cỡ trung bình

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ở Kolkata, Ấn Độ có một cây đa có kích thước còn lớn hơn cả một siêu thị Wal-Mart cỡ trung bình. Không ít người lầm tưởng nhiều cá thể hợp lại tạo thành Banyan, nhưng thực ra, đây là cây cổ thụ khổng lồ.
Cây cổ thụ khổng lồ ở Ấn Độ, lớn hơn cả siêu thị cỡ trung bình
Cây đa ở Kolkata

Loài cây hoang dã nhất thế giới này sinh trưởng tại Kolkata (Ấn Độ), có diện tích bao phủ lớn hơn cả diện tích trung bình của một siêu thị. Thậm chí, cây Banyan còn được đưa vào danh sách kỷ lục Guiness thế giới và trở thành một nét đặc trưng của Ấn Độ khi được in hình lên con tem.

Cây đa này giống như một khu rừng nhưng thực ra nó là một mê cung vô số các rễ khí từ trên cành thả xuống bám vào đất, bao phủ một vùng có diện tích tới 1,5 hecta (khoảng 14.400 mét vuông). Để so sánh, dữ liệu về diện tích mặt bằng của các siêu thị Wal-Mart cho thấy diện tích trung bình của một cửa hàng cũng chỉ là 9750 mét vuông. Nếu so với các công trình lớn tại Việt Nam, cây đa này có diện tích đúng bằng nhà ga Sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Tán của cây đa khổng lồ này bao gồm 3.511 rễ trên chống đỡ và bám vào mặt đất, khiến từng rễ nhìn giống như một cây riêng lẻ, theo Times of India.

Hiện du khách có thể thăm quan cây tại Vườn bách thảo Acharya Jagadish Chandra Bose Indian và đi bộ trên con đường dài 0,2 dặm (322 m) xung quanh chu vi của cây. Cây đa này thậm chí còn lớn vượt ra bên ngoài con đường, tạo nên một đường hầm khá thú vị.

Theo Businessinsider, các nhà khoa học đã tỏ ra khá ngạc nhiên khi cái cây này vẫn sống được đến ngày hôm nay. Năm 1884 và 1886, nó đã 2 lần bị lốc xoáy tấn công vào, xé toạc thân chính và bị nấm xâm nhập. Vào năm 1925, thân chính của cây (khi đó có chiều rộng 15,24m) bị mục nát và buộc phải gỡ bỏ. Tuy nhiên ngay cả khi không có thân, cây đa này vẫn sống và thậm chí còn tiếp tục mọc tươi tốt cho tới ngày hôm nay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật