4 lý do chứng minh SM đối xử bất công với F(x)

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù đã ra mắt 5 năm nhưng F(x) chưa có tên FC chính thức lẫn concert riêng, kế hoạch comback khá ít.
4 lý do chứng minh SM đối xử bất công với F(x)
F(x) hiện nay vẫn chưa có tên FC và màu bóng riêng.

F(x) là nhóm nhạc nữ gồm 5 thành viên ra mắt năm 2009, dưới sự quản lý của SM. Ngay từ những ngày đầu, nhóm gây ấn tượng khi sở hữu những cô gái nổi bật như Krystal - em gái Jessica (SNSD), Sulli - học viên ở SM từ nhỏ, Amber - cô nàng tomboy, Victoria - người Trung Quốc, từng học múa và Luna - người được công nhận có giọng hát truyền cảm. F(x) là girl group đàn em của SNSD, được giới thiệu sẽ đi theo phong cách độc đáo, thời thượng. Nhiều người tin rằng họ sẽ sớm thành công như các đàn anh cùng công ty.

Sau 5 năm hoạt động, nhóm vẫn chỉ là những thần tượng nổi tiếng nhưng không phải dẫn đầu. Người hâm mộ cho rằng F(x) đã không được đối xử công bằng khi công ty quản lý SM lơ là, không có chiến lược quảng bá nhóm đầy đủ như các sao cùng nhà.

1. Tên Fan Club, màu bóng riêng chưa được công bố

Tên gọi riêng dành cho người hâm mộ và màu bóng, lightstick là đặc trưng của các ca sĩ Hàn Quốc, đặc biệt là gà nhà SM. Người hâm mộ từng nhóm sẽ tập trung từng nhóm, vẫy bóng bay, đèn màu để thể hiện sự ủng hộ thần tượng. Tên FC và màu bóng sẽ do công ty quản lý quyết định sau khi nhóm debut. Tuy nhiên, F(x) hiện tại vẫn chưa có FC riêng và dấu hiệu riêng biệt để nhận biết, các fan rất khó để tập trung lại để cổ vũ trong các sự kiện lớn.

2. Concert riêng không được tổ chức

Ra mắt đã 5 năm nhưng F(x) vẫn không có một buổi concert riêng nào. Hàng năm, các cô gái chỉ được tham gia vào show diễn chung của SMTOWN. Năm 2013, công ty tổ chức một chương trình lớn trong đó các group nhà SM đều có đêm diễn của riêng mình thì F(x) lại diễn chung cùng EXO - đàn em mới ra mắt 2 năm. Điều nay gây nên nhiều bức xức trong cộng đồng fan.

Concert đầu tiên của nhóm phải kết hợp chung với đàn em EXO.

3. Một năm chỉ comeback một lần

F(x) thường tung bài hát mới vào mùa hè và mỗi năm chỉ thực hiện một đợt quảng bá. Sau khoảng thời gian dài ra mắt, họ chỉ mới có 3 album. SM bị nhiều người chê trách khi không thực sự chăm chút cho màn biểu diễn hay cho nhóm tham gia nhiều show để quảng cáo.

Mỗi năm nhóm chỉ ra mắt một bài hát mới.

4. Scandal không được giải quyết cẩn thận

Việc Sulli đột ngột biến mất trong thời gian biểu diễn Red Light, tiếp đó lịch trình của F(x) trong một tháng tới cũng bị hủy bỏ đang gây tò mò. SM không hề đưa ra lời giải thích chính đáng nào. Nhiều lời đồn đáo xung quanh số phận của F(x) được đưa ra nhưng đều không được giải đáp. Người hâm mộ đều có chung một tâm trạng hoang mang, lo lắng.

Công ty SM hoàn toàn yên lặng về tương lai F(x) sau sự biến mất của Sulli và hủy lịch làm việc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật